Anonymous lại ra đòn

Với mục đích “xóa tên Israel khỏi không gian mạng” để ủng hộ nhân dân Palestine, nhóm tin tặc nổi tiếng thế giới Anonymous vừa mở cuộc tấn công ồ ạt vào hệ thống mạng của Israel.

Đúng như lời cảnh báo trước đó, hôm 7-4, Anonymous đã mở một loạt vụ tấn công nhằm vào các trang web của Israel như trang mạng của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Văn phòng thống kê Trung ương... với cường độ mạnh và dày đặc. Theo tuyên bố của Anonymous, chiến dịch “Operation Israel” đã triệt hạ hàng loạt website Chính phủ Israel bao gồm Bộ Giáo dục, Bộ Quốc phòng, Cục Thống kê và Văn phòng Thủ tướng, hơn 100.000 website, 40.000 tài khoản Facebook, 5.000 tài khoản Twitter và 30.000 tài khoản ngân hàng bị ảnh hưởng. Anonymous khẳng định chiến dịch này đã gây ra thiệt hại 3 tỉ USD cho Israel.

Đây không phải là lần đầu  Anonymous mở cuộc tấn công mạng nhằm vào Israel. Tháng 11-2012, Anonymous đã phát động chiến dịch “OpIsrael” tấn công mạng Internet của Israel nhằm phản đối các hoạt động quân sự gây hại cho dân thường và trẻ em tại Dải Gaza. Trong 5 ngày, Israel đã phải hứng chịu 44 triệu lượt tấn công của tin tặc, gần 700 trang web của chính phủ đã bị tê liệt.

Cái tên Anonymous cũng không phải xa lạ. Đây là nhóm hacker nổi tiếng nhất thế giới hiện nay với vô số vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào trang web của các tổ chức, cá nhân nổi tiếng. Nhóm này thường thực hiện chiến dịch để thể hiện quan điểm chính trị nào đó. Chẳng hạn, họ đánh sập hệ thống của HBGary   Federal vì đã hợp tác với FBI, thách thức PayPal, Visa và MasterCard vì từ chối hỗ trợ  Julian Assange (ông chủ của trang mạng WikiLeaks)… Anonymous thậm chí còn tuyên chiến cả với khối quân sự NATO.

Sự lộng hành của Anonymous đã khiến chính quyền Mỹ phẫn nộ. Phó giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) S. Chabinski giận dữ tuyên bố: “Tình trạng hỗn loạn trên Internet hiện nay là không thể chấp nhận được. Thậm chí ngay cả khi tin tặc có thể thuyết phục được rằng họ hành động vì lợi ích của xã hội, việc đột nhập vào các trang web trên Internet và thực hiện những hành vi trái pháp luật là tuyệt đối không thể chấp nhận”.

Trong tuyên bố đáp lại, Anonymous khẳng định: “Các chính phủ đang lừa dối người dân của mình, lợi dụng nỗi sợ hãi và nạn khủng bố để đặt họ dưới quyền kiểm soát, từng bước tước đi quyền tự do của họ. Còn các công ty chỉ giúp đỡ chính quyền, thông đồng với họ, nhận được hàng tỉ USD nhờ các hợp đồng của chính phủ”.

Chưa biết ai đúng ai sai trong các tuyên bố trên, chỉ biết rằng trong diễn biến mới nhất sáng 8-4, website sàn chứng khoán Tel Aviv đã bị tấn công mạng. Ngân hàng Israel buộc phải ra quyết định khóa các địa chỉ IP truy cập có nguồn gốc từ Saudi Arabia, Iran và Algeria vì lo ngại hacker thâm nhập vào cơ sở dữ liệu các ngân hàng. Hai ngân hàng Israel gồm     Discount Bank và Bank Leumi thậm chí đã phản ứng bằng cách khóa địa chỉ IP quốc tế truy cập vào website trước khi Ngân hàng Quốc gia Israel ra chỉ thị này.

“Cuộc chiến” trên mạng xem ra ngày càng phức tạp bởi những thông điệp đi kèm theo nó đã không dừng ở lĩnh vực kỹ thuật mà đã lan sang cả chính trị.
Theo An ninh Thủ đô