20 thành viên đầu tiên của Facebook là ai?

(Dân trí) - Với 1,6 tỷ người dùng trên khắp toàn cầu sau 12 năm tồn tại và phát triển của Facebook, đã bao giờ bạn tự hỏi những thành viên đầu tiên của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này là những ai? Dưới đây là 20 người đầu tiên tham gia vào Facebook, đặt nền móng cho sự phát triển của mạng xã hội này.

Ngày 4/2 vừa qua là thời điểm Facebook tròn 12 năm thành lập. Sau hơn một thập kỷ phát triển, Facebook đã có 1,6 tỷ người dùng và vẫn độc tôn trên lĩnh vực mạng xã hội.

Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi những ai là người đã tham gia đầu tiên vào mạng xã hội Facebook? Và làm sao họ biết đến mạng xã hội này vào thời điểm khi chưa ai biết đến nó là gì?

Trước khi trở thành một mạng xã hội phổ biến trên toàn thế giới, Facebook được xây dựng như một mạng lưới nội bộ dành cho sinh viên của trường đại học Harvard, nơi nhà sáng lập Mark Zuckerberg theo học, nên đa phần những thành viên đầu tiên của mạng xã hội này đều có xuất thân từ ngôi trường danh giá Harvard.

Cũng giống như những trang web mới thành lập khác, thời gian đầu của Facebook cũng cần phải huy động mối quan hệ từ những người quen biết để lôi kéo tham gia vào mạng xã hội này.

Cùng điểm lại gương mặt của 20 thành viên đầu tiên của Facebook, trước khi mạng xã hội có hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới.

Là nhà sáng lập của Facebook, không quá bất ngờ khi Mark Zuckerberg chính là thành viên đầu tiên của mạng xã hội này. Một điều đáng chú ý, đó là tài khoản Facebook của Mark Zuckeberg có số thứ tự (số ID) là 4, chứ không phải là 1. Nhiều khả năng, các tài khoản từ thứ 1 đến 3 được Zuckerberg lập ra để thử nghiệm Facebook trước khi tạo tài khoản chính thức cho mình.
Là nhà sáng lập của Facebook, không quá bất ngờ khi Mark Zuckerberg chính là thành viên đầu tiên của mạng xã hội này. Một điều đáng chú ý, đó là tài khoản Facebook của Mark Zuckeberg có số thứ tự (số ID) là 4, chứ không phải là 1. Nhiều khả năng, các tài khoản từ thứ 1 đến 3 được Zuckerberg lập ra để thử nghiệm Facebook trước khi tạo tài khoản chính thức cho mình.
Bạn cùng phòng ký túc xá và nhà đồng sáng lập của Facebook, Chris Hughes là thành viên thứ 2 của mạng xã hội này. Hughes chuyên về phụ trách phát triển quan hệ công chúng và tìm cách lôi kéo người dùng đến với Facebook vào thời gian đầu mạng xã hội này được thành lập. Năm 2007, Hughes rời khỏi Facebook và hiện tại anh là Tổng biên tập của tạp chí The New Republic.
Bạn cùng phòng ký túc xá và nhà đồng sáng lập của Facebook, Chris Hughes là thành viên thứ 2 của mạng xã hội này. Hughes chuyên về phụ trách phát triển quan hệ công chúng và tìm cách lôi kéo người dùng đến với Facebook vào thời gian đầu mạng xã hội này được thành lập. Năm 2007, Hughes rời khỏi Facebook và hiện tại anh là Tổng biên tập của tạp chí The New Republic.
Cũng như Chris Hughes, Dustin Moskovitz là bạn cùng phòng ký túc xá với Zuckerberg và được Zuckerberg rủ cùng tham gia thành lập nên Facebook. Moskovitz là giám đốc công nghệ đầu tiên tại Facebook, trước khi tách ra để xây dựng sự nghiệp riêng. Hiện Mostkovitz không còn làm việc tại Facebook nhưng anh vẫn đang nắm một lượng lớn cổ phần tại Facebook đủ giúp Moskovitz trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất hiện nay.
Cũng như Chris Hughes, Dustin Moskovitz là bạn cùng phòng ký túc xá với Zuckerberg và được Zuckerberg rủ cùng tham gia thành lập nên Facebook. Moskovitz là giám đốc công nghệ đầu tiên tại Facebook, trước khi tách ra để xây dựng sự nghiệp riêng. Hiện Mostkovitz không còn làm việc tại Facebook nhưng anh vẫn đang nắm một lượng lớn cổ phần tại Facebook đủ giúp Moskovitz trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất hiện nay.
Thành viên thứ 4: Arie Hasit. Mặc dù tham gia Facebook từ khá sớm, nhưng Hasit không phải là một trong những nhà sáng lập của mạng xã hội này. Thay vào đó, anh là bạn của Chris Hughes, 1 trong 3 nhà đồng sáng lập của Facebook, do vậy, Hasit đã biết đến và tham gia mạng xã hội này từ những ngày đầu tiên.
Thành viên thứ 4: Arie Hasit. Mặc dù tham gia Facebook từ khá sớm, nhưng Hasit không phải là một trong những nhà sáng lập của mạng xã hội này. Thay vào đó, anh là bạn của Chris Hughes, 1 trong 3 nhà đồng sáng lập của Facebook, do vậy, Hasit đã biết đến và tham gia mạng xã hội này từ những ngày đầu tiên.
Thành viên thứ 5: Marcel Georges Laverdet (trái). Mặc dù không theo học tại Harvard nhưng Laverdet lại có quen biết với Mark Zuckerberg và một vài thành viên đầu tiên của mạng xã hội Facebook này. Chính Putnam (thành viên thứ 7) và Laverdet đã hack vào Facebook và gây sự chú ý với nhà đồng sáng lập Dustin Moskovitz. Sau khi Putnam được Facebook mời làm việc, Laverdet sau đó cũng đã được mời vào để làm việc tại đây.
Thành viên thứ 5: Marcel Georges Laverdet (trái). Mặc dù không theo học tại Harvard nhưng Laverdet lại có quen biết với Mark Zuckerberg và một vài thành viên đầu tiên của mạng xã hội Facebook này. Chính Putnam (thành viên thứ 7) và Laverdet đã hack vào Facebook và gây sự chú ý với nhà đồng sáng lập Dustin Moskovitz. Sau khi Putnam được Facebook mời làm việc, Laverdet sau đó cũng đã được mời vào để làm việc tại đây.
Thành viên thứ 6: Soleio Cuervo. Anh là bạn của Kang-Xing Jin (thành viên thứ 16) và Marcel George Laverdet (thành viên thứ 5) nên đã được mời tham dự vào Facebook. Sau đó, Cuervo trở thành nhân viên của Facebook và chịu trách nhiệm phát triển nút bấm “Like” rất nổi tiếng hiện nay. Hiện Cuervo đang làm việc tại Dropbox.
Thành viên thứ 6: Soleio Cuervo. Anh là bạn của Kang-Xing Jin (thành viên thứ 16) và Marcel George Laverdet (thành viên thứ 5) nên đã được mời tham dự vào Facebook. Sau đó, Cuervo trở thành nhân viên của Facebook và chịu trách nhiệm phát triển nút bấm “Like” rất nổi tiếng hiện nay. Hiện Cuervo đang làm việc tại Dropbox.
Thành viên thứ 7: Chris Putnam. Putnam là một trong số ít những thành viên đâu tiên của Facebook mà không học tại Harvard. Anh là bạn với Kang-Xing Jin (thành viên thứ 16). Anh là một trong những nhân viên đầu tiên của Facebook, được nhận vào làm việc tại mạng xã hội này sau khi hack vào Facebook và đã gây sự chú ý với nhà đồng sáng lập Dustin Moskovitz. Sau khi chuyển đến thung lũng Silicon, Moskovitz đã trực tiếp phỏng vấn và đưa Putnam vào đội ngũ phát triển.
Thành viên thứ 7: Chris Putnam. Putnam là một trong số ít những thành viên đâu tiên của Facebook mà không học tại Harvard. Anh là bạn với Kang-Xing Jin (thành viên thứ 16). Anh là một trong những nhân viên đầu tiên của Facebook, được nhận vào làm việc tại mạng xã hội này sau khi hack vào Facebook và đã gây sự chú ý với nhà đồng sáng lập Dustin Moskovitz. Sau khi chuyển đến thung lũng Silicon, Moskovitz đã trực tiếp phỏng vấn và đưa Putnam vào đội ngũ phát triển.
Thành viên thứ 8: Andrew McCollum. Anh là sinh viên của trường đại học Harvard và từng học chung môn hệ điều hành với Mark Zuckerberg. Không chỉ được Zuckerberg mời tham gia Facebook mà Andrew McCollum còn được Zuckerberg nhờ thiết kế logo đầu tiên cho Facebook. McCollum sau đó làm việc tại Facebook từ năm 2004 đến 2006 trước khi tách ra để theo đuổi sự nghiệp riêng.
Thành viên thứ 8: Andrew McCollum. Anh là sinh viên của trường đại học Harvard và từng học chung môn hệ điều hành với Mark Zuckerberg. Không chỉ được Zuckerberg mời tham gia Facebook mà Andrew McCollum còn được Zuckerberg nhờ thiết kế logo đầu tiên cho Facebook. McCollum sau đó làm việc tại Facebook từ năm 2004 đến 2006 trước khi tách ra để theo đuổi sự nghiệp riêng.
Thành viên thứ 9: Colin Kelly. Kelly cũng là sinh viên của Harvard và là bạn của một vài thành viên tham gia Facebook đầu tiên, nên anh cũng đã được giới thiệu để tham gia mạng xã hội này.
Thành viên thứ 9: Colin Kelly. Kelly cũng là sinh viên của Harvard và là bạn của một vài thành viên tham gia Facebook đầu tiên, nên anh cũng đã được giới thiệu để tham gia mạng xã hội này.
Thành viên thứ 10: Mark Kaganovich. Anh là sinh viên Harvard và đã từng học chung lớp với Mark Zuckerberg, qua đó biết đến và tham gia Facebook.
Thành viên thứ 10: Mark Kaganovich. Anh là sinh viên Harvard và đã từng học chung lớp với Mark Zuckerberg, qua đó biết đến và tham gia Facebook.
Thành viên thứ 11: Andrei Boros. Anh là sinh viên Harvard và là bạn của thành viên thứ 10, Mark Kaganovich, nên đã được thành viên này giới thiệu cùng tham gia Facebook.
Thành viên thứ 11: Andrei Boros. Anh là sinh viên Harvard và là bạn của thành viên thứ 10, Mark Kaganovich, nên đã được thành viên này giới thiệu cùng tham gia Facebook.
Thành viên thứ 12: Tono Aguilar. Auiglar là sinh viên của Harvard, nhưng không rõ lý do tại sao anh biết đến và tham gia vào Facebook.
Thành viên thứ 12: Tono Aguilar. Auiglar là sinh viên của Harvard, nhưng không rõ lý do tại sao anh biết đến và tham gia vào Facebook.
Thành viên thứ 13: Zach Bercu. Anh cũng là bạn học cùng với Mark Zuckerberg và đã được nhà sáng lập này rủ để cùng tham gia mạng xã hội do mình tạo ra.
Thành viên thứ 13: Zach Bercu. Anh cũng là bạn học cùng với Mark Zuckerberg và đã được nhà sáng lập này rủ để cùng tham gia mạng xã hội do mình tạo ra.
Thành viên thứ 14: Samyr Laine. Anh là cựu sinh viên của trường Harvard và có quen biết với Mark Zuckerberg và đã được anh mời tham gia Facebook. Laine là vận động viên môn nhảy 3 bước và đã từng tranh tài ở Olympic 2012.
Thành viên thứ 14: Samyr Laine. Anh là cựu sinh viên của trường Harvard và có quen biết với Mark Zuckerberg và đã được anh mời tham gia Facebook. Laine là vận động viên môn nhảy 3 bước và đã từng tranh tài ở Olympic 2012.
Thành viên thứ 15: Sarah Goodin. Cô là thành viên nữ đầu tiên tham gia Facebook. Không rõ lý do tại sao cô gái này biết và tham gia vào mạng xã hội Facebook.
Thành viên thứ 15: Sarah Goodin. Cô là thành viên nữ đầu tiên tham gia Facebook. Không rõ lý do tại sao cô gái này biết và tham gia vào mạng xã hội Facebook.
Thành viên thứ 16: Kang-Xing Jin. Anh là cựu sinh viên của Harvard và đã từng học chung với Mark Zuckerberg 2 môn học, gồm trí tuệ nhân tạo và lý thuyết tính toán. Kang-Xing Jin từng là Giám đốc Quảng cáo của Facebook và hiện đang là Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật tại Facebook.
Thành viên thứ 16: Kang-Xing Jin. Anh là cựu sinh viên của Harvard và đã từng học chung với Mark Zuckerberg 2 môn học, gồm trí tuệ nhân tạo và lý thuyết tính toán. Kang-Xing Jin từng là Giám đốc Quảng cáo của Facebook và hiện đang là Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật tại Facebook.
Thành viên thứ 17: Colin Jackson. Anh là cựu sinh viên của Harvard và bạn của 3 trong số 20 thành viên đầu tiên của mạng xã hội này.
Thành viên thứ 17: Colin Jackson. Anh là cựu sinh viên của Harvard và bạn của 3 trong số 20 thành viên đầu tiên của mạng xã hội này.
Thành viên thứ 18: David Jakus. Jakus cũng là cựu sinh viên của Harvard, nhưng lý do thực sự mà anh biết đến Facebook thì không ai rõ.
Thành viên thứ 18: David Jakus. Jakus cũng là cựu sinh viên của Harvard, nhưng lý do thực sự mà anh biết đến Facebook thì không ai rõ.
Thành viên thứ 19: David Hammer. Anh cũng từng là cựu sinh viên của Harvard và là bạn của 7 trong số những thành viên đầu tiên của mạng xã hội này nên được họ giới thiệu để cùng tham gia. Mặc dù tham gia Facebook từ rất sớm tuy nhiên thay vì làm việc cho Facebook, Hammer quyết định chọn Google là nơi làm việc của mình. Sau 6 năm làm việc tại Google, Hammer đã tách ra và phát triển sự nghiệp riêng.
Thành viên thứ 19: David Hammer. Anh cũng từng là cựu sinh viên của Harvard và là bạn của 7 trong số những thành viên đầu tiên của mạng xã hội này nên được họ giới thiệu để cùng tham gia. Mặc dù tham gia Facebook từ rất sớm tuy nhiên thay vì làm việc cho Facebook, Hammer quyết định chọn Google là nơi làm việc của mình. Sau 6 năm làm việc tại Google, Hammer đã tách ra và phát triển sự nghiệp riêng.
Thành viên thứ 20: Lana V. Davis. Lý do mà Lana biết đến Facebook là vì cô đã từng theo học tại Harvard và là bạn của Samyr Laine, thành viên thứ 14 của Facebook. Hiện tại cô đang làm việc tại Google.
Thành viên thứ 20: Lana V. Davis. Lý do mà Lana biết đến Facebook là vì cô đã từng theo học tại Harvard và là bạn của Samyr Laine, thành viên thứ 14 của Facebook. Hiện tại cô đang làm việc tại Google.

Phạm Thế Quang Huy
(quanghuy@dantri.com.vn)