khu vực miền Trung – Tây Nguyên:

20 đội tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2014

(Dân trí) – Sáng 3/4, vòng loại khu vực miền Trung-Tây Nguyên cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2014 đã chính thức khai tại Trung tâm Giáo dục Thể chất (Đại học Đà Nẵng).

Tham dự có 20 đội đến từ Đại học Duy Tân (cũng là trường đại học có số đội tham dự đông nhất, 8 đội), Đại học Bách khoa Đà Nẵng (3 đội), Đại học Thông tin Liên lạc (4 đội), Cao đẳng Nghề Hà Tĩnh (3 đội) và Đại học Đông Á (2 đội). 

Cuộc thi sáng tạo Robocon 2014 có chủ đề là “Tri ân đấng sinh thành”, vòng chung kết châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Ấn Độ vào cuối năm nay.

Có 20 đội tham gia cuộc thi sáng tạo Robon Việt Nam 2014 khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Có 20 đội tham gia cuộc thi sáng tạo Robon Việt Nam 2014 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Chủ đề của Cuộc thi 2014 được đánh giá là hết sức gần gũi với cuộc sống: vinh danh và ngợi ca những người cha - người mẹ, với những hy sinh lớn lao và vĩ đại của mình đã nuôi dạy lớn khôn con cái. Mỗi đội phải tự thiết kế và chế tạo 1 Robot cha/mẹ (được điều khiển bằng tay) và 1 Robot trẻ em (điều khiển tự động) để tham dự cuộc thi và thực hiện 3 trò chơi là: Seesaw(cầu bập bênh), Pole walk (đi bộ trên cột) và Swing (xích đu). Khi Robot con hoàn thành 3 nhiệm vụ, nó có thể thực hiện nhiệm thứ 4, được đặt giữa công viên. Đội hoàn thành nhiệm vụ thứ 4 đầu tiên, sẽ đạt được “SHABAASH”và là đội thắng cuộc.

Nếu không đội nào hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng trên, đội thắng cuộc sẽ được được quyết định dựa trên luật chơi.

Các đội đang tranh tài với nhau
Các đội đang tranh tài với nhau

Các yêu cầu của Cuộc thi sáng tạo Roboncon 2014 được ghi nhận là “khó” thực hiệnTrong buổi sáng khai mạc vòng loại khu vực miền Trung-Tây Nguyên (3/4/2014), rất nhiều đội chỉ được 10 điểm (tức chỉ mới hoàn thành nội dung Seesaw (Robot cha/mẹ đặt Robot con lên cầu bập bênh và lần lượt đưa mặt cầu lên xuống). Các đội khá hơn chỉ mới thực hiện 1 lượt Swing (xích đu) thì đã hết giờ. Đại diện các đội đều cho rằng, chỉ có 3 phút để hoàn thành hết lộ trình “đưa con đi chơi” là cực kỳ khó.

Có lẽ đây cũng là lý do khiến số đội tham dự vòng loại khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm nay ít hơn nhiều so với các năm trước (2012 có 36 đội của 10 trường ; năm 2013 có 34 đội của 8 trường).

Chiều ngày 5/4, sẽ diễn ra các trận đấu cuối cùng của  vòng loại Robocon miền Trung-Tây Nguyên, xác định 6 đội đại diện khu vực có mặt tại Nha Trang.

Khánh Hồng