10 mẫu điện thoại có thiết kế "lạ lùng" nhất từ trước tới nay

(Dân trí) - Các nhà sản xuất smartphone ngày một cầu toàn, hướng đến những sản phẩm theo kịp xu thế nhưng vô hình chung lại đánh mất những ý tưởng đột phá về thiết kế từng làm "nức lòng" người yêu công nghệ.

Trong bối cảnh hầu hết các nhà sản xuất smartphone đều phát triển theo một hướng được "định sẵn", đó là màn hình lớn, là thiết kế tràn viền, là camera kép,... thì những tín đồ công nghệ lại càng thêm hoài niệm về những "siêu phẩm" mang tính đột phá về thiết kế trong quá khứ.

Từng một thời là nhà sản xuất của những phát kiến sáng tạo, Nokia sở hữu trong tay bộ sưu tập đồ sộ gồm toàn những sản phẩm có thiết kế phá cách. Đầu tiên phải kể tới chiếc N-Gate lấy ý tưởng từ bộ tay cầm điều khiển trò chơi kết hợp cùng dải phím số và phím điều hướng độc đáo.
Từng một thời là nhà sản xuất của những phát kiến sáng tạo, Nokia sở hữu trong tay bộ sưu tập đồ sộ gồm toàn những sản phẩm có thiết kế phá cách. Đầu tiên phải kể tới chiếc N-Gate lấy ý tưởng từ bộ tay cầm điều khiển trò chơi kết hợp cùng dải phím số và phím điều hướng độc đáo.

10 mẫu điện thoại có thiết kế "lạ lùng" nhất từ trước tới nay - 2
Không phải mọi chiếc smartphone đều có thiết kế hình chữ nhật. Từng có những sản phẩm lấy ý tưởng từ "chiếc lá" điển hình như Nokia 7600, mang đến một luồng gió mới cho làng di động thời bấy giờ. Cách bố trí dãy phím số của Nokia 7600 cũng biến nó thành một "siêu phẩm" thực sự, dù hơi khó sử dụng cũng như đút vừa túi quần.

Người ta thậm chí từng sản xuất những chiếc smartphone hình vuông, điển hình như BlackBerry Passport, khiến nó trông giống như một chiếc TV thu nhỏ thay vì điện thoại thông thường.
Người ta thậm chí từng sản xuất những chiếc smartphone hình vuông, điển hình như BlackBerry Passport, khiến nó trông giống như một chiếc TV thu nhỏ thay vì điện thoại thông thường.

Cũng sở hữu thiết kế hình vuông, nhưng chiếc Motorola Flipout từ những năm 2010 lại mang đến sắc thái hoàn toàn khác, khi biến chiếc điện thoại thành một món phụ kiện thời trang độc đáo. Về cơ chế hoạt động, Flipout có thể xoay tách ra thành 2 phần riêng biệt, một là màn hình, còn một là bàn phím để điều khiển.
Cũng sở hữu thiết kế hình vuông, nhưng chiếc Motorola Flipout từ những năm 2010 lại mang đến sắc thái hoàn toàn khác, khi biến chiếc điện thoại thành một món phụ kiện thời trang độc đáo. Về cơ chế hoạt động, Flipout có thể xoay tách ra thành 2 phần riêng biệt, một là màn hình, còn một là bàn phím để điều khiển.

Không chỉ điện thoại dạng xoay, mà cả kiểu thiết kế dạng trượt cũng từng khuynh đảo làng di động trong quá khứ. Tuy nhiên cá biệt trong số những chiếc điện thoại dạng trượt phải kể tới trường hợp của chiếc Motorola Sidekick, khi nó trượt ngang thay vì trượt dọc như các mẫu điện thoại khác. Kiểu thiết kế này biến Sidekick trở thành thiết bị trông giống như một máy đánh văn bản cổ điển.
Không chỉ điện thoại dạng xoay, mà cả kiểu thiết kế dạng trượt cũng từng "khuynh đảo" làng di động trong quá khứ. Tuy nhiên cá biệt trong số những chiếc điện thoại dạng trượt phải kể tới trường hợp của chiếc Motorola Sidekick, khi nó "trượt ngang" thay vì "trượt dọc" như các mẫu điện thoại khác. Kiểu thiết kế này biến Sidekick trở thành thiết bị trông giống như một máy đánh văn bản cổ điển.

Siemens Xelibri là một series những sản phẩm điện thoại thời trang với nhiều kiểu dáng lạ lùng, được sản xuất từ những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên đa số những mẫu điện thoại trong bộ sưu tập này không khả dụng khi đưa vào điều kiện sử dụng thực tế.
Siemens Xelibri là một series những sản phẩm điện thoại thời trang với nhiều kiểu dáng lạ lùng, được sản xuất từ những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên đa số những mẫu điện thoại trong bộ sưu tập này không khả dụng khi đưa vào điều kiện sử dụng thực tế.

7280 có lẽ là một trong những dòng sản phẩm đột phá nhất về thiết kế của Nokia khi sử dụng kiểu dáng giống như thỏi son rất đẹp mắt và độc đáo. Tuy nhiên sản phẩm ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng nó quá khó để sử dụng khi thậm chí không có dải phím bấm, còn màn hình thì chưa được trang bị cảm ứng.
7280 có lẽ là một trong những dòng sản phẩm đột phá nhất về thiết kế của Nokia khi sử dụng kiểu dáng giống như thỏi son rất đẹp mắt và độc đáo. Tuy nhiên sản phẩm ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng nó quá khó để sử dụng khi thậm chí không có dải phím bấm, còn màn hình thì chưa được trang bị cảm ứng.

Năm 2011, Toshiba đặt chân vào thị trường di động với một dòng sản phẩm có thiết kế lạ lùng mang tên G450. Sở hữu bộ khung dạng con thon hiếm thấy, mặt trước của G450 còn khiến bạn há hốc mồm với 3 khu vực hình tròn tách biệt, bao gồm 1 màn hình và 2 phần để bố trí các phím số. Nếu thiết bị này này còn tới ngày nay, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng chúng là một chiếc điện thoại.
Năm 2011, Toshiba đặt chân vào thị trường di động với một dòng sản phẩm có thiết kế lạ lùng mang tên G450. Sở hữu bộ khung dạng "con thon" hiếm thấy, mặt trước của G450 còn khiến bạn "há hốc mồm" với 3 khu vực hình tròn tách biệt, bao gồm 1 màn hình và 2 phần để bố trí các phím số. Nếu thiết bị này này còn tới ngày nay, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng chúng là một chiếc điện thoại.

Ngày nay, rất ít nhà sản xuất dám mạo hiểm vì những điều tưởng như không thể, và LG là một trong số đó. Năm 2013, nhà sản xuất Hàn Quốc tung ra mẫu smartphone G Flex có kiểu thiết kế uốn cong, và thậm chí có thể dùng tay để bẻ cho thẳng trở lại.
Ngày nay, rất ít nhà sản xuất dám mạo hiểm vì những điều tưởng như không thể, và LG là một trong số đó. Năm 2013, nhà sản xuất Hàn Quốc tung ra mẫu smartphone G Flex có kiểu thiết kế uốn cong, và thậm chí có thể dùng tay để bẻ cho thẳng trở lại.

Điều đáng tiếc là sản phẩm chỉ tạo được tiếng vang trong thời gian ngắn, và tính năng cho phép bẻ cong cũng không thực sự hữu ích.
Điều đáng tiếc là sản phẩm chỉ tạo được tiếng vang trong thời gian ngắn, và tính năng cho phép "bẻ cong" cũng không thực sự hữu ích.

Trong khi đa số các nhà sản xuất muốn làm smartphone có màn hình ngày một lớn hơn, thì cũng có số ít muốn làm điều ngược lại. Điển hình là chiếc điện thoại Bluetooth phone có kích thước siêu nhỏ, đến nỗi có thể đeo chúng trên tai qua một bộ phận được cố định. Nó có thể gắn kèm thẻ SIM và thực hiện các chức năng cơ bản như nghe/gọi, kết nối Bluetooth.
Trong khi đa số các nhà sản xuất muốn làm smartphone có màn hình ngày một lớn hơn, thì cũng có số ít muốn làm điều ngược lại. Điển hình là chiếc điện thoại "Bluetooth phone" có kích thước siêu nhỏ, đến nỗi có thể đeo chúng trên tai qua một bộ phận được cố định. Nó có thể gắn kèm thẻ SIM và thực hiện các chức năng cơ bản như nghe/gọi, kết nối Bluetooth.

Nguyễn Nguyễn

Tổng hợp