Yêu cầu làm rõ vụ nam thanh niên bất ngờ tử vong sau phẫu thuật khớp gối

(Dân trí) - Sau 9 tiếng phẫu thuật thuật tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối trái vì chấn thương, bệnh nhân Dương Châu Toàn (sinh năm 1988) đột ngột lên cơn gồng cứng, co giật, mạch chậm, huyết áp tụt. Dù được nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân vẫn tử vong.

Sự việc xảy ra từ ngày 18-23/1 tại BV Thống Nhất ngày 23/2 BV Thống Nhất đã có báo cáo về ca tử vong với Bộ Y tế.

Bộ Y tế yêu cầu BV Thống Nhất thành lập Hội đồng chuyên môn để xác minh nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong.
Bộ Y tế yêu cầu BV Thống Nhất thành lập Hội đồng chuyên môn để xác minh nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong.

GS.TS Nguyễn Đức Công, Giám đốc BV Thống Nhất cho biết, trước đó, ngày 18/01/2016, bệnh nhân Dương Châu Toàn (ở quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) được gia đình đưa vào viện khám vì đau, mất vững khớp gối trái. Trước khi nhập viện 10 ngày, bệnh nhân bị tai nạn, té (ngã) đập đầu gối trái xuống đất dẫn đến bị đau, mất vững vùng khớp gối bên trái và vận động khó khăn.

Tại đây, bệnh nhân được chụp MRI cộng hưởng từ, chẩn đoán bị đứt dây chằng chéo trước của khớp gối bên trái, gãy mâm chày, phù nề mâm chày ngoài và được chỉ định phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối trái, cắt lọc sụn chêm khớp gối trái.

Ca mổ được tiến hành ngay trong chiều 18/1 và kết thúc vào 19h cùng ngày. Bệnh nhân được chuyển ra phòng hậu phẫu và được dùng thuốc giảm đau Mobic 15mg 1 lọ tiêm bắp thịt sau 2 tiếng phẫu thuật.

Tuy nhiên, đến 4h45 ngày 19/01/2016, bệnh nhân Toàn đột ngột lên cơn gồng cứng, co giật, mạch chậm, huyết áp tụt. Bệnh nhân được hồi sức cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, dùng các thuốc chống co giật, thuốc vận mạch nâng nhịp tim, huyết áp... Sau cấp cứu, bệnh nhân có mạch và huyết áp trở lại nhưng vẫn hôn mê với Glasgow 3 điểm (mê sâu) và được chuyển Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo GS Công, trước tình huống này, BV cũng đã tiến hành hội chẩn liên khoa, hội chẩn liên viện giữa các chuyên gia và chẩn đoán bị hôn mê sâu sau ngưng tim ngưng thở/Hậu phẫu tái tạo dây chằng chéo. “Nguyên nhân ngưng tim ngưng thở chưa xác định rõ, có thể do rối loạn nhịp tim bởi bệnh lý tim mạch tiềm ẩn chưa phát hiện được trên điện tim và siêu âm tim trước đó”, BV Thống Nhất cho biết.

Tình trạng người bệnh diễn biến ngày càng xấu đi và đến ngày 26/01/2016, bệnh nhân có biểu hiện suy thận, phải thở máy, kháng sinh và lọc máu liên tục. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh lý nặng, tổn thương não không hồi phục, huyết áp giảm dần, sau 25 ngày điều trị, gia đình xin đưa về và bệnh nhân đã tử vong tại nhà vào ngày 13/02/2016. BV cũng đã gặp, giải thích nguyên nhân tử vong với gia đình người bệnh.

GS Công bày tỏ, trường hợp tử vong của bệnh nhân Dương Châu Toàn là vô cùng đáng tiếc và là điều mà trong ngành y, bất cứ bác sĩ nào cũng không mong muốn xảy ra. “Bệnh viện Thống Nhất xin nhận trách nhiệm về rủi ro này và sẽ tổ chức kiểm điểm để rút kinh nghiệm về mặt chuyên môn cũng như y đức để tránh tối đa những sự cố sau này, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân (nếu có để xảy ra sai sót)”, GS Công cho biết.

Chiều 24/2, ngay khi nhận được báo cáo của BV Thống Nhất về ca tử vong này, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Giám đốc BV Thống Nhất cần khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn xác minh nguyên nhân dẫn tới tử vong; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tham gia trong quá trình chẩn đoán, điều trị cho người bệnh Dương Châu Toàn. Theo đó phải xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Bộ Y tế cũng yêu cầu BV báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 4/3/2016 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Gia đình đề nghị Bộ Y tế vào cuộc điều tra

Sự ra đi của chàng tiếp viên hàng không Dương Châu Toàn (ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM) ở tuổi 28 nhưng chưa rõ nguyên nhân đang tạo ra một làn sóng bức xúc trong cộng đồng mạng những ngày qua. Theo thông tin từ chị họ của nạn nhân là Nguyễn Ngọc Thư, trước khi nhập viện, Toàn tham gia giao thông, do tránh người đi đường chở hàng cồng kềnh nên anh bị té. Ngày 6/1, Toàn phải đến bệnh viện Thống Nhất, TPHCM điều trị trong tình trạng đau nhiều ở vùng gối trái, đi lại khó khăn.

Dương Châu Toàn (bên trái - ảnh trên trang mạng xã hội được thân của anh nhân lập ra)
Dương Châu Toàn (bên trái - ảnh trên trang mạng xã hội được thân của anh nhân lập ra)

Chiều 18/1, ca phẫu thuật cho Toàn được thực hiện. Theo thông tin từ gia đình, được biết sau phẫu thuật (chiều ngày 18/1), Toàn kêu đau nhiều nên được nhân viên bệnh viện tiêm một mũi thuốc giảm đau. Tuy nhiên, ngay sau đó bệnh nhân bị co giật, chảy nước dãi, hôn mê. Sau cái chết của Toàn, bệnh viện đã đến chia buồn và trao đổi các thông tin liên quan với gia đình. Đại diện bệnh viện khẳng định, việc phẫu thuật, điều trị cho Toàn đều làm đúng quy trình, nhưng nguyên nhân tử vong thì không xác định được.

Bức xúc trước cái chết oan uổng của người thân, các thành viên trong gia đình đã lập trang mạng, mở chiến dịch với tên gọi “Công lý cho Toàn” và kêu gọi cộng đồng ký tên ủng hộ, đồng thời đề nghị Bộ Y tế vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến Toàn tử vong. Chiến dịch trên hiện đã nhận được hơn 9.300 chữ ký với gần 3.500 ý kiến phản hồi từ cộng đồng mạng và thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông.

Vân Sơn

Hồng Hải