Yêu cầu báo cáo vụ vết thương hôi thối nhưng không cho chuyển tuyến

(Dân trí) - Ngày 6/3, ngay khi báo Dân trí đăng bài “Vết thương hôi thối sau 20 ngày điều trị, bác sĩ không cho chuyển tuyến?”, Bộ Y tế đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương báo cáo vụ việc.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa kiểm tra thông tin tình trạng bệnh nhân Vũ Minh Tý (sinh năm 1948, xã Hoàng Xuân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Bệnh nhân này nhập viện Đa khoa Hoằng Hóa ngày 4/2 trong tình trạng hoại tử phần ngón chân, nhiên sau 20 ngày điều trị mà vết thương không được tuyên giảm, nhưng bệnh viện cố tình không viết giấy cho chuyển tuyến.

Gia đình bệnh nhân cho biết, thấy vết thương không đỡ mà ngày càng tiến triển nặng nên gia đình đã xin chuyển lên BV Nội tiết tỉnh (vì bệnh nhân bị tiểu đường) nhưng BV Hoằng Hóa không cho chuyển, với lý do bệnh nhân có thể chữa khỏi nếu cắt bỏ hẳn hoàn toàn cả chiếc chân. Vì quá hoang mang, bệnh nhân đã tự chuyển tuyến.

Trước thông tin này, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế cần khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ. Bộ Y tế yêu cầu trả lời sớm nhất về những thông tin ngày, chậm nhất ngày 11/3 phải có báo cáo.

Tú Anh