Xương lợn dài 2,5cm chắn ngang thực quản bệnh nhân

(Dân trí) - Cùng gia đình ăn cơm bữa tối, bệnh nhân Ninh Văn H. ( thị trấn Tân Yên huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang) không may bị hóc xương lợn. Mảnh xương khá to làm bệnh nhân đau ngực dữ dội, được đưa vào BV cấp cứu.

Miếng xương lợn dài 2,5cm, sắc nhọn rơi vào thực quản khiến bệnh nhân đau tức ngực dữ dội. Ảnh: BS cung cấp.
Miếng xương lợn dài 2,5cm, sắc nhọn rơi vào thực quản khiến bệnh nhân đau tức ngực dữ dội. Ảnh: BS cung cấp.

Theo đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 16/9/2017, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đau ngực dữ dội tuy nhiên bệnh nhân không khó thở.

Người nhà bệnh nhân cho biết, mảnh xương mà anh H. nuốt phải là miếng xương từ thủ lợn ninh. Trước đó bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên khám và được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang ngay trong đêm.

BS CKI Hứa Văn Đường, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán hóc dị vật thực quản, các bác sĩ quyết định can thiệp gắp dị vật qua nội soi dạ dày.

BS Đường cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thị Nga, khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã nội soi gắp dị vật ở 1/3 giữa dưới thực quản thành công.

Dị vật được gắp ra là miếng xương lợn dài đến 2,5cm. Miếng xương có các góc cạnh chắn ngant thực quản. Ngay sau khi dị vật thực quản được gắp ra, tình trạng bệnh nhân ổn định và được tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa Nội Tiêu hoá.

Rất may mắn bệnh nhân đến viện sớm nên kịp thời được gắp dị vật, không xảy ra tình trạng áp xe, chảy máu thực quản do vật sắc nhọn gây ra.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu không may hóc dị vật trong khi ăn uống, cần nhanh chóng sơ cứu cho người bệnh, tiếp đó đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Tú Anh