Xẻ màng tủy, bóc khối u cứu cô gái thoát nguy cơ liệt

(Dân trí) - Hơn 1 năm qua, người bệnh bị yếu liệt 2 chân do khối u chèn ép, qua cuộc phẫu thuật phức tạp xẻ màng tủy, bác sĩ đã giải phóng đôi chân cho bệnh nhân. Cuộc mổ nhiều “mạo hiểm” đã được thực hiện tại một bệnh viện quận.

Hình ảnh cho thấy, khối u chèn ép tủy người bệnh
Hình ảnh cho thấy, khối u chèn ép tủy người bệnh

Ngày 21/2, Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị u tủy sống ở vị trí phức tạp. Người bệnh là L.T.T (21 tuổi - nữ, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Khai thác bệnh sử ghi nhận, khoảng 1 năm trước người bệnh bị đau lưng, yếu và tê 2 chi dưới. Theo bệnh nhân T. “Tôi đi lại như đứa trẻ mới chập chững biết đi, hai chân tê cứng nâng lên hạ xuống rất khó khăn”. Do chủ quan không thăm khám, điều trị liên tục nên bệnh diễn tiến ngày càng nặng.

Mới đây, người bệnh phải nhập viện trong tình trạng chân tê cứng, gần như không đi lại được. Sau khi thăm khám chụp X-quang và MRI, các bác sĩ thống nhất hội chẩn với chẩn đoán, bệnh nhân bị u não tủy sống ngực đoạn D10 – D11. Sau hội chẩn, chỉ định can thiệp phẫu thuật đã được bệnh nhân và gia đình đồng thuận.

Trong cuộc mổ, các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh đã xác định vị trí mổ bằng máy C-arm, định vị ngang mức đốt sống ngực D10-D11. Phẫu thuật viên đã mổ thám sát, cắt một phần bản sống ngực, xẻ màng tủy thì quan sát thấy khối u kích thước gần 2cm bám vào màng tủy. Dưới kính hiển vi, ê kíp phẫu thuật đã bóc thành công khối u.

Phân tích chuyên môn của BS Trương Long Vỹ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, chỉ ra: “Khối u của bệnh nhân nằm ở ngực chèn ép vào tủy sống, việc phẫu thuật đối mặt với nhiều rủi ro, tai biến, khiến bệnh nhân bị liệt hoàn toàn. Cuộc mổ đã thành công nhờ nỗ lực của cả ê kíp phẫu thuật và sự đầy đủ về trang thiết bị của bệnh viện. Gần 2 tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã đi lại bình thường, hết tê yếu 2 chân.

Vân Sơn