Xe khách vận chuyển gần nửa tấn thịt, xương, bì động vật ôi thiu

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ xe khách vận chuyển gần nửa tấn thịt, xương, bì động vật đã bị ôi thiu, biến đổi màu sắc trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, vào lúc 9h ngày 11/10, tại km 307 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Lê Văn Qúy làm tổ trưởng đã dừng kiểm tra xe ôtô khách mang BKS 15B-014.57, do anh Lê Xuân Thìn (SN 1976, ở quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) điều khiển.

Xe khách vận chuyển gần nửa tấn thịt, xương, bì động vật ôi thiu - 1
Xe khách vận chuyển gần nửa tấn thịt, xương, bì động vật ôi thiu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 435kg thịt, xương, bì động vật (260 kg thịt, 25 kg xương, 150 kg bì) đã bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị, không có giấy tờ.

Xe khách vận chuyển gần nửa tấn thịt, xương, bì động vật ôi thiu - 2
Xe khách vận chuyển gần nửa tấn thịt, xương, bì động vật ôi thiu - 3
Lực lượng CSGT kiểm tra số hàng hóa nêu trên.

Theo lái xe khai nhận, toàn bộ hàng hóa trên được vận chuyển thuê từ Thái Bình đi Thanh Hóa. Trạm CSGT Quảng Xương đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao toàn bộ hàng hóa trên cho cơ quan Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Duy Tuyên