Hà Tĩnh:

Xe khách “kẹp” 6 tạ thịt mèo hôi thối

(Dân trí) - Chiếc xe khách chở 600 kg thịt mèo không có giấy tờ, bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Sáng ngày 14/1/2020, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện xe khách chở lượng lớn thịt mèo không có giấy tờ, đang bốc mùi hôi thối.

Xe khách “kẹp” 6 tạ thịt mèo hôi thối - 1

Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, thu giữ số thịt mèo để xử lý theo quy định

Cụ thể, vào lúc 22h30 ngày 13/1, trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Nam (huyện Kỳ Anh), Phòng Cảnh sát Tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phát hiện xe khách BKS 17B – 015.62 do tài xế Đặng Văn Dương (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển di chuyển theo hướng Nam – Bắc, vận chuyển 6 thùng xốp chứa 6 tạ thịt mèo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe và tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào về nguồn gốc xuất xứ số thịt mèo.

Bước đầu, tài xế khai nhận, xe chạy từ bến xe Rạch Giá (Kiên Giang) đi Thái Bình, khi tới địa phận thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), có người khách xin gửi 6 thùng xốp ra Thái Bình.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, thu giữ số thịt mèo và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Với khoảng 40 hành khách trên xe giường nằm, lực lượng chức năng yêu cầu chủ xe liên hệ với một phương tiện khác để sang khách, tiếp tục hành trình.

Xuân Sinh