Xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh

(Dân trí) - Nhằm kêu gọi sự tham gia của cá nhân, cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế vừa phát động cuộc thi xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.

Xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh
Rất nhiều trẻ trong đợt dịch sởi vừa qua không gia đình cho đi tiêm ngừa vắc xin đúng lịch. Ảnh: H.Hải

Trong những năm qua, bên cạnh những thành quả đạt được trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thì nhiều dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch và tiêm chủng mở rộng vẫn còn nhiều khó khăn, một số loại dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi, bệnh viêm não Nhật Bản...

Để kêu gọi sự tham gia của các cá nhân, cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế ngày 16/7 chính thức phát động cuộc thi xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh…

Với mục tiêu chủ động ngăn chặn dịch bệnh, cuộc thi đưa ra 6 chủ đề chính bao gồm: Tiêm chủng mở rộng; Phòng chống bệnh tay chân miệng; Phòng chống sốt xuất huyết; Phòng chống dịch sởi; Phòng chống dịch bệnh; Phòng chống viêm não Nhật Bản.

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam hiện sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài cũng như người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm gửi dự thi có 3 thể loại là: Thông điệp TV spot, thông điệp Radio spot và thông điệp tài liệu viết, tranh áp phích tuyên truyền cổ động. Ban tổ chức không hạn chế số lượng tác phẩm tham gia dự thi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 30/9/2014. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi thể loại gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng cho cả 3 thể loại dự thi là 213 triệu đồng. Lễ công bố và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2014.

Tú Anh