Xác nhận 52 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1

(Dân trí) - Kể từ ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam ngày 31/5 đến nay (22/6/2009), Việt Nam đã xác nhận 52 ca dương tính cúm A/H1N1, trong đó, Hà Nội có 4 ca, 27 ca ở TPHCM, các ca còn lại lưu trú ở 8 tỉnh phía Nam.

Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, trong ngày 22/6/2009, Việt Nam đã xác nhận thêm 3 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Trường hợp thứ nhất là nam giới, 16 tuổi, quốc tịch Úc, là khách du lịch, đến Việt Nam ngày 20/6/2009 tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay KA295, quá cảnh tại Hồng Kông. Đây cũng là ca nhiễm thứ 4 được ghi nhận tại Hà Nội, trong đó, 1 ca đã xuất viện, 3 ca còn lại đều đang được điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia. Trường hợp thứ hai: nữ, 40 tuổi, quốc tịch Úc, đến Việt Nam ngày 19/6/2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN780. Trường hợp thứ ba: nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là lưu học sinh về nước ngày 18/6/2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN780.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong ngày 22/6, ngành y tế đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi rút cúm A/H1N1. Cụ thể là bệnh nhân nữ N.T.H sinh 1979, ngụ Q.4, về Việt Nam ngày 18/6, lúc 23h30 trên chuyến bay VN 780. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ tên N.T.C sinh 1964, ngụ Phú Yên, về Việt Nam ngày 19/6 trên chuyến bay VN 780 lúc 15h50. 

Cùng ngày, qua kiểm tra tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng đã phát hiện 257.569 hành khách đến từ vùng dịch có thân nhiệt cao, đã được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để cách ly giám sát. Tính ra đến nay đã có 377 hành khách có thân nhiệt cao trên 38oC tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Như vậy, tính đến ngày 22/6/2009, Việt Nam đã có 52 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó có 7 trường hợp nhiễm do tiếp xúc gần với người bị bệnh từ nước ngoài về, 45 trường hợp khác là các ca bệnh đến từ các nước: Mỹ (29), Úc (12), Anh (1), Canada (2), Thái Lan (1).

Các ca bệnh này lưu trú tại 10 tỉnh/thành phố gồm: TP Hồ Chí Minh (27), Đồng Nai (6), Tiền Giang (3), Bến Tre (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Vĩnh Long (2), Cần Thơ (1), Sóc Trăng (1), Khánh Hòa (1) và Hà Nội (4).

Về tình hình dịch trên thế giới, theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 19/6/2009 đã có 44.287 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 94 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 180 trường hợp tử vong. Số người mắc cúm A/H1N1 vẫn đang tiếp tục tăng tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực.
 

SYT thành phố tiếp tục thông báo kêu gọi hành khách trên 8 chuyến bay:

1-  JO 759, bay từ Canada đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc  23g30 ngày 20/6/2009.

2- TO 686, bay từ Thái Lan đến sân bay TSN lúc 21g30 ngày 20/6/2009.

3- CI 781, bay từ Mỹ đến sân bay TSN lúc 10g30 ngày 20/6/2009

4-  JQ 73, bay từ úc đến sân bay TSN lúc 21g30 ngày 20/6/2009

5-  NH 931, bay từ Mỹ đến sân bay TSN lúc 23g04 sáng ngày 17/6/2009

6-  BR 391 từ Mỹ quá cảnh Đài Loan, đến sân bay TSN lúc 11g30 ngày 18/6/2009,

7-  VN 780 từ Úc về sân bay TSN lúc 22g30 ngày 18/6/2009

8-  VN 780, từ Úc về sân bay TSN lúc 15g50 ngày 19/6/2009

Thực hiện tự cách ly, mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, tránh nơi đông người và theo dõi sức khỏe. Nếu có vấn đề gì hãy liên hệ số 39309981 để được hướng dẫn.

Hồng Hải - Ngọc Thanh