Hà Tĩnh:

Xã biên giới lo sốt vó khi hàng chục con bò bị dịch lở mồm long móng

(Dân trí) - Người dân xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (giáp biên với nước bạn Lào) vô cùng lo lắng vì dịch lở mồm long móng (LMLM) đang bùng phát mạnh ở đàn gia súc, với ít nhất 30 con bị dịch.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho hay, từ ngày 25/10-2/11 tại địa bàn thôn 8 đã có 30 con bò bị bệnh LMLM, trong đó có nhiều hộ có từ 4 đến 7 con bị dịch.

Xã biên giới lo sốt vó khi hàng chục con bò bị dịch lở mồm long móng - 1

Đàn bò 4 con của gia đình anh Lê Quốc Nam ở thôn 8, xã Sơn Hồng bị dịch LMLM đến nay đã 8 ngày.

Theo ông Nam, dịch LMLM trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do người dân chủ quan; phần khác bò không được tiêm phòng dịch định kỳ do người dân thả rông trong rừng; công tác vệ sinh chuồng trại ẩm ướt, kết hợp với khí hậu xuống thấp.

Ngay sau khi phát hiện trên địa bàn thôn 8 có dịch LMLM, chính quyền địa phương xã Sơn Hồng đã báo cáo lên UBND huyện Hương Sơn.

Trong những ngày qua, UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT, đơn vị thú y về xã Sơn Hồng phối hợp dập dịch. Các đơn vị trên đã hướng dẫn cho các hộ gia đình tách số bò bị bệnh nuôi nhốt riêng để tiến hành tiêm thuốc kháng dịch.

Xã biên giới lo sốt vó khi hàng chục con bò bị dịch lở mồm long móng - 2

Một con bò sủi bọt mép vì dịch LMLM

Ngoài ra các đơn vị chuyên môn đã chỉ đạo xã hỗ trợ người dân tổ chức vệ sinh chuồng trại khô ráo trước khi rải vôi bột, khoanh vùng dịch...

Xã biên giới lo sốt vó khi hàng chục con bò bị dịch lở mồm long móng - 3
Tất cả các phương tiện lưu thông trên đoạn đường vào thôn 8 đều phải dừng lại để cán bộ chuyên môn phun thuốc khử trùng.

“Hiện nay cùng với các biện pháp dập dịch theo chuyên môn, huyện đang tập trung cán bộ thú y cùng với chính quyền nghiêm ngặt khoanh vùng dịch, ngăn không dịch không lây lan ra diện rộng”- một lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn thông tin.

Được biết, cùng với trồng rừng, thì chăn nuôi bò là một trong những nghề đem lại nguồn thu chính cho người dân xã biên giới Sơn Hồng.

                                                                                                 Lý Dũng