Thanh Hóa:

Vụ tử vong sau tiêm tại nhà trưởng trạm y tế xã: Bệnh nhân dị ứng thuốc rất nặng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bệnh nhân Lãi tử vong bất thường sau khi được trưởng trạm y tế xã điều trị viêm phế quản, báo cáo của bệnh viện tuyến trên cho thấy bệnh nhân Lãi bị dị ứng thuốc rất nặng khi nhập viện.

Vụ tử vong sau tiêm tại nhà trưởng trạm y tế xã: Bệnh nhân dị ứng thuốc rất nặng
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng trạm y tế xã Hoằng Khánh- người bị gia đình nạn nhân nghi ngờ gây nên cái chết cho con trai họ
 
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân Lê Văn Lãi (SN 1995, xã Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã gửi đơn đến Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa. Ngay sau đó, Sở Y tế Thanh Hóa đã vào cuộc và có văn bản chính thức gửi gia đình nạn nhân...
 
Cụ thể, văn bản nêu rõ: Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, vào khoảng 6h30 ngày 13/4, anh Lãi có đến nhà riêng của ông Dũng nhờ khám và điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ Dũng chẩn đoán bệnh nhân Lãi bị viêm phế quản và dùng 2 loại thuốc là Gentamixin và Cefotaxim (tiêm 2 lần/ngày: sáng, chiều). Trước khi tiêm đã thử phản ứng 2 loại thuốc đều cho âm tính.

Sang ngày 14/4, bệnh nhân Lãi tiếp tục đến nhà bác sĩ Dũng để điều trị, tại đây ông Dũng tiếp tục tiêm cho bệnh nhân 2 loại kháng sinh trên, sau đó bệnh nhân ra về bình thường.

Kết luận của BV Đa Khoa Hàm Rồng trong văn bản Sở Y tế Thanh Hóa gửi gia đình nạn nhân Lãi
Kết luận của BV Đa Khoa Hàm Rồng trong văn bản Sở Y tế Thanh Hóa gửi gia đình nạn nhân Lãi
 
Còn theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, bệnh nhân Lãi nhập viện lúc 8h30 phút ngày 15/4. Trong quá trình thăm khám điều trị các bác sĩ ở đây đều kết luận bệnh nhân bị dị ứng, nghi do thuốc. Đặc biệt, đến khoảng 9h ngày 16/4, bệnh nhân đau đầu, tức ngực, khó thở, toàn thân ngứa, nổi đỏ. Sau khi chẩn đoán bệnh nhân bị dị ứng thuốc rất nặng, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng yêu cầu gia đình chuyển tuyến trên và bệnh nhân đã tử vong trên đường ra Hà Nội.

Về việc hành nghề y dược tư nhân ở địa phương, Trung tâm y tế dự phòng khẳng định bác sĩ Dũng không tham gia hành nghề tại địa phương mà do là ngày Chủ nhật nên mới đưa bệnh nhân Lãi về nhà. Thế nhưng trên thực tế, ngày thứ Hai (14/6), bác sĩ Dung vẫn điều trị cho bệnh nhân Lãi tại nhà riêng và điều này không được TTYT dự phòng nhắc đến.

Cũng tại văn bản trả lời gia đình nạn nhân, Sở Y tế Thanh Hóa cũng nêu rõ kết luận cuối cùng dẫn tới cái chết của bệnh nhân Lãi cần phải chờ kết luận điều tra, khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, theo phản ánh của ông Lê Văn Thắm (thôn 4, xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), vào các ngày 13 và 14/4, con trai ông là Lê Văn Lãi có biểu hiện ho và sổ mũi và đã xuống nhà riêng của bác sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoằng Khánh, để khám và điều trị bệnh. Đến 18h ngày 14/4, sau khi uống thuốc và tiêm theo hướng dẫn, anh Lãi về nhà đau đầu và chóng mặt, từ mặt đến cơ bụng đỏ tía và có biểu hiện co giật. Đến 8h ngày 15/4, toàn thân co giật và bầm tím. Anh Lãi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng sau đó được bệnh viện này chuyển lên tuyến trên nhưng bệnh nhân tử vong trên đường đi.

Bình Minh