Vụ “trùm” thuốc lậu: Thêm 3 cơ sở bị phạt, tịch thu hàng chục nghìn sản phẩm

(Dân trí) - Vừa có thêm 3 nhà thuốc trong hệ thống nhà thuốc Minh Châu tại TPHCM bị UBND thành phố ra quyết định xử phạt về hành vi buôn bán thuốc lậu, thực phẩm chức năng không nguồn gốc. Hàng chục nghìn sản phẩm sai phạm đã tịch thu sẽ bị tiêu hủy.

Hệ thống nhà thuốc Minh Châu đang là đại bản doanh của thuốc lậu được phát hiện
Hệ thống nhà thuốc Minh Châu đang là "đại bản doanh" của thuốc lậu được phát hiện

Ngày 1/6, Dân trí đã thông tin về vụ nhà thuốc Minh Châu tại số 431 đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3 do bà Trần Thị Hương Trà (31 tuổi) đứng tên bị xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng do buôn bán thuốc lậu, thực phẩm chức năng không nguồn gốc và phạt 4 triệu đồng lỗi không mở sổ để theo dõi hoạt động mua bán thuốc. Hơn 22 nghìn đơn vị thuốc các loại cùng thực phẩm chức năng tại nhà thuốc trên đã bị tịch thu.

Không dừng lại ở đó, tình trạng buôn bán thuốc lậu đã diễn ra tràn lan tại nhiều cơ sở trong hệ thống nhà thuốc Minh Châu. Ngày 2/6, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường, TPHCM cho biết, đơn vị này vừa nhận được các quyết định xử phạt của UBND TP đối với 3 nhà thuốc Minh Châu cùng nằm trên tuyến đường Hai Bà Trưng với tổng số tiền gần 300 triệu đồng”.

Cụ thể, tại nhà thuốc Minh Châu số 380 Hai Bà Trưng, quận 1 do bà Trương Uyên Phương đứng tên bị xử phạt 110 triệu đồng với những sai phạm như không thực hiện mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc; buôn bán thuốc lậu, thực phẩm chức năng không có nguồn gốc xuất xứ. Nhà thuốc này đã bị tịch thu 774 đơn vị sản phẩm gồm chai, lọ, tuýp thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, mỹ phẩm.

Các sai phạm trên cũng được phát hiện tại nhà thuốc Minh Châu số 402A Hai Bà Trưng, quận 1 do bà Đoàn Nguyễn Nhật Thảo đứng tên. Cơ sở này bị phạt 94 triệu đồng và tịch thu 11.182 đơn vị sản phẩm gồm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Tiếp đó là nhà thuốc Minh Châu số 435 Hai Bà Trưng, quận 3 do ông Lâm Đạo Hoàng Nam đứng tên cũng bị phạt 94 triệu đồng, tịch thu 25 đơn vị thực phẩm chức năng; 2.646 đơn vị thực phẩm thuốc tân dược.

Ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục Trưởng, Chi cục Quản lý Thị trường, TPHCM cho hay: Qua kiểm tra chúng tôi đã tịch thu toàn bộ những lô hàng đơn vị kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ. Đây đều là hàng hóa nhập lậu vì thế sau khi xử phạt, Chi cục Quản lý Thị trường sẽ đề nghị tiêu hủy toàn bộ số hàng nêu trên.

Vân Sơn