Vụ trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện tỉnh Quảng Trị: Các bác sĩ đã tích cực, kịp thời

(Dân trí) - Liên quan đến vụ trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, ông Trương Xuân Nhuận – Phó giám đốc Bệnh viện cho hay, mặc dù phát hiện kịp thời, cấp cứu tích cực nhưng không cứu được trẻ.

Sau khi xảy ra sự cố đối với sản phụ Võ Thị Thùy Dương (SN 1989, trú tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong) và con, phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét, đánh giá về quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, theo dõi bệnh nhân.

Ngày 7/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh này về trường hợp con của sản phụ Võ Thị Thùy Dương.

Khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Xuân Nhuận - Phó giám đốc Bệnh đa khoa tỉnh, cho hay, đây là trường hợp tai biến sản khoa về thai nhi ngoài ý muốn, nên chỉ cứu được tính mạng của sản phụ.

Theo tường trình của các y, bác sĩ trong quá trình điều trị, chăm sóc sản phụ Võ Thị Thùy Dương, sản phụ vào viện lúc 8h19 ngày 3/11. Qua thăm khám toàn thân cho thấy bệnh nhân và thai nhi khỏe.

14h cùng ngày, sản phụ được chuyển vào phòng sinh, ngôi thai tiến triển chậm do màng ối dày, nên được chỉ định bấm ối để thúc đẩy chuyển dạ. Sau khi bấm ối không có tai biến sa dây rốn, tim thai vẫn bình thường.

Từ 14h đến 15h20 sản phụ được theo dõi tại phòng sinh, quá trình chuyển dạ không có gì bất thường. Đến 15h40 nữ hộ sinh phát hiện sa dây rốn, nhịp tim thai lúc này 100 lần/phút và được chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Chồng sản phụ đau buồn kể lại sự việc
Chồng sản phụ đau buồn kể lại sự việc

20 phút sau khi phát hiện tai biến, thai nhi đã được lấy ra nhưng do bị ngạt nặng nên suy hô hấp và tuần hoàn không phục hồi. Đến 5h30 ngày 4/11 thì trẻ tử vong.

Theo giải thích từ phía Bệnh viện, trong khoảng thời gian hơn 1 tiếng rưỡi (từ 14h-15h40), sản phụ được theo dõi tại phòng sinh mà chưa cho rặn đẻ vì mặc dù cổ tử cung đã mở hết, cơn gò tần số 3, tim thai bình thường nhưng đầu lọt cao. Trong thời gian trên sản phụ nằm tại phòng sinh để theo dõi.

“Có 4 yếu tố tiến hành cuộc đẻ, nhưng nhân viên y tế chỉ can thiệp 1 yếu tố là tần số cơn gò tử cung, 3 yếu tố còn lại gồm độ mở tử cung, độ lọt của ngôi thai, tần số tim thai là tiến triển tự nhiên. Vì vậy, không thể cho sản phụ tiến hành cuộc đẻ theo ý muốn, mà phải kiên nhẫn chờ đợi khi đủ điều kiện”, ông Nhuận nói.

Ông Nhuận thông tin thêm, thời gian từ lúc chuyển dạ đến khi sinh kéo dài đến 15 tiếng. Giai đoạn tích cực trong quá trình chuyển dạ kéo dài khoảng 7 tiếng, nên việc sản phụ chờ lâu không ảnh hưởng gì.

“Khi phát hiện ra sự cố, đội ngũ y, bác sĩ trong kíp trực đã xử lý mổ cấp cứu lấy thai nhi. Thao tác từ khi phát hiện sa dây rốn đến khi lấy thai nhi ra là 20 phút, nằm trong thời gian quy định”, ông Nhuận cho hay.

Theo ông Nhuận, đánh giá của các thành viên trong hội đồng chuyên môn thì trường hợp sản phụ Võ Thị Thùy Dương là tai biến bất ngờ xảy ra ở giai đoạn chuyển dạ. Vì vậy, dù phát hiện kịp thời, cấp cứu tích cực, nhưng không cứu được trẻ sơ sinh.

Ông Trần Văn Thành - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đã trực tiếp trao đổi với các y, bác sĩ liên quan và xem báo cáo, nhưng đây là tai biến sản khoa bất khả kháng.

Hiện sản phụ Dương đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Quảng Trị trong tình trạng tỉnh táo.

Về phía gia đình nạn nhân, anh Nguyễn Quang Mẫn (chồng của sản phụ Dương) nói rằng, chưa biết về những thông tin trong báo cáo nêu.

Đăng Đức