Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Hà Tĩnh: Viện Kiểm sát đề nghị công an vào cuộc

(Dân trí) - Liên quan đến vụ thai nhi tử vong ở Hà Tĩnh, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Đức Thọ đã đề nghị công an cử cán bộ điều tra làm việc với gia đình nạn nhân, làm việc với bệnh viện và ê kíp đỡ đẻ.

Ông Nguyễn Anh Hào, Viện trưởng VKSND huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị cũng đã nắm thông tin vụ việc thai nhi tử vong ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Hà Tĩnh: Viện Kiểm sát đề nghị công an vào cuộc - 1

Hiện nay công an đã vào cuộc để làm rõ vụ việc

Đồng thời, Viện cũng đã trao đổi với lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ, đề nghị vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý tin báo ban đầu.

Trước mắt, Viện kiểm sát đã đề nghị công an cử cán bộ điều tra làm việc với gia đình nạn nhân, làm việc với bệnh viện và ê kíp đỡ đẻ.

Theo Viện trưởng VKSND huyện Đức Thọ thì quá trình điều tra, xác minh, có dấu hiệu tội phạm thì sẽ khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phía Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cũng cho biết, hiện phía công an cũng đã xuống gặp những người liên quan để lấy lời khai.

“Sáng nay (3/7) Công an huyện Đức Thọ cũng đã tới làm việc với nhân viên bệnh viện để lấy lời khai vụ thai nhi tử vong. Công an làm việc từ buổi sáng đến đầu giờ chiều mới xong”, bác sĩ Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Hà Tĩnh: Viện Kiểm sát đề nghị công an vào cuộc - 2

Bác sĩ Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ

Cũng theo ông Phạm Hồng Cường, phía bệnh viện đã cử đại diện ban lãnh đạo, đảng ủy, công đoàn, đại diện khoa sản đến gia đình để chia sẻ, động viên.

Trước đó, theo yêu cầu của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Tĩnh phía Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ đã có báo cáo về vụ thai nhi tử vong với vết thương dài ở trên cổ. Theo đó, phía bệnh viện này cho rằng thai nhi đã chết lưu trước đó 7 ngày.

Còn về việc từ khi nhập viện đến lúc xảy ra sự việc (11 tiếng đồng hồ) các kết quả vẫn cho thấy tim thai bình thường thì phía bệnh viện giải thích là do các hộ sinh có thể nghe không rõ nhưng vẫn ghi vào bệnh án!?.

Sau khi xem xét bản báo cáo, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của các bác sĩ, hộ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ: Việc thăm khám, theo dõi, chăm sóc của kíp trực không đúng quy trình của Bộ Y tế dẫn đến việc không phát hiện thai chết lưu trước khi vào viện. Bác sĩ trực không chỉ định siêu âm thai dẫn đến không chẩn đoán được tình trạng của thai nhi. Hộ sinh không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ thai lưu.

Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân liên quan.

Xuân Sinh