Vụ TPCN giảm béo giả hiệu Mỹ: Mua 100 ngàn bán 2 triệu… “tiền mất tật mang”

Chiều 25/6, nguồn tin Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với giám đốc và kế toán Cty TNHH đầu tư-thương mại-xuất nhập khẩu Bảo Khang, chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng.

Cơ quan CSĐT đang thực hiện khám xét nhà Giám đốc Nguyễn Duy
Bảo.
Cơ quan CSĐT đang thực hiện khám xét nhà Giám đốc Nguyễn Duy Bảo.

Theo điều tra ban đầu, thực phẩm chức năng (đa số quảng cáo là thuốc giảm béo) được Cty Bảo Khang mua từ một người Trung Quốc thông qua mạng Internet rồi chuyển về TPHCM dán nhãn mác biến thành hàng hiệu của Mỹ bán ra thị trường với giá cao.

Hiện Cơ quan điều tra đang gửi các mẫu “thuốc giảm béo” đi giám định, bởi không loại trừ đây là hàng thực phẩm chức năng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng phải nó và đáng lo ngại hơn, là bấy lâu nay, người muốn giảm béo, giảm cân, nhưng bỏ ra số tiền lớn, nhưng gặp phải hàng đểu, hàng giả và thậm chí là “tiền mất tật mang”.

Như Lao Động đã đưa tin, vụ án vừa được Bộ Công an phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM triệt phá vào chiều 24/6, khám xét khẩn cấp 4 điểm đều liên quan đến Cty Bảo Khang (đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp), do Nguyễn Duy Bảo (SN 1981, làm giám đốc) và Tống Kim Quý (SN 1991, ngụ quận 12, là kế toán đã bị bắt). Hiện PC46 đang điều tra vụ án này về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Tang vật thu giữ với
số lượng cực lớn thuốc giảm béo đểu.
Tang vật thu giữ với số lượng cực lớn "thuốc" giảm béo đểu.

Đến hôm qua (25/6), PC46 đã tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến đường dây này, với 77 thùng các-tông chứa hàng ngàn chai lọ, sản phẩm thực phẩm chức năng giảm béo và tem nhãn, bao bì, máy móc các loại.... liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả.

Tại Cơ quan điều tra, giám đốc Bảo khai nhận, từ khoảng tháng 3/2014, Bảo quen biết với một người đàn ông Trung Quốc thỏa thuận mua “hàng” Trung Quốc, nhưng lại biến thành hàng Mỹ để bán thu lợi nhuận bất chính.

Tang vật thu giữ với
số lượng cực lớn thuốc giảm béo đểu.
Viên nén "thuốc" giảm béo Trung Quốc giá bèo, Cty Bảo Khang biến thành hàng Mỹ giá... cao. Ảnh: P.B

Bảo chụp các mẫu vỏ hộp, viên thuốc dạng nén, thông tin sản phẩm gửi thư cho người đàn ông Trung Quốc để người này chuẩn bị hàng theo yêu cầu. Bảo chuyển qua tài khoản ngân hàng 50% giá trị lô hàng thì người đàn ông Trung Quốc sẽ chuyển hàng đến tận nhà cho Bảo rồi nhận 50% số tiền còn lại.

Mỗi hộp sản phẩm người đàn ông Trung Quốc bán cho Bảo với giá từ 4 - 7 USD/hộp (giảm béo, giảm cân), nhưng vận chuyển để rời với nhau (hộp riêng, thuốc riêng), sau đó Bảo lại thuê người đóng gói và dán nhãn mác biến thành hàng thương hiệu của Mỹ rồi bán ra thị trường với giá 400.000 đồng đến 2 triệu đồng/hộp, bán ra thị trường khắp TPHCM và nhiều tỉnh thành khác.

Theo Phùng Bắc

Lao động