Vụ thủng tử cung do nạo thai: bệnh nhân đã tự phá thai bằng thuốc

(Dân trí) - Theo thông tin điều tra, trước khi vào TT Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh 1 tháng, bệnh nhân Nguyễn Thị H. (37 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh) đã tự phá thai bằng thuốc tại nhà.

Vụ thủng tử cung do nạo thai: bệnh nhân đã tự phá thai bằng thuốc

Sau khi chị H. qua cơn nguy kịch, gia đình bệnh nhân cùng 8 người khác (đàn ông) đến Trung tâm CSSKSS có nhiều thái độ hành hung, đe dọa các bác sĩ, cán bộ, nhân viên và đòi yêu sách. Trong đơn của ông Phan Minh Long - chồng bệnh nhân, nêu: “Gia đình chúng tôi nghĩ rằng sau khi Nguyễn Thị H. xuất viện sức khỏe còn yếu kém, vết thương chưa lành nên không thể lao động nuôi sống bản thân và gia đình nên chúng tôi yêu cầu phía Trung tâm phải hỗ trợ tiền công lao động trong thời gian dưỡng bệnh ít nhất là 6 tháng (4 triệu đồng/tháng)”.
 
Bác sĩ Trần Văn Đức, Giám đốc Trung tâm CSSKSS cho rằng: “Việc đòi hỏi này của gia đình chị H. thật vô lý và ngành y tế cũng không đồng ý việc này. Trước khi vào Trung tâm  thực hiện thủ thuật nạo thai, chị H. đi khám thai nhiều nơi nhưng không phát hiện cụ thể thai nằm chỗ nào. Đến khi vào Trung tâm thì mới phát hiện thai nằm ngoài sừng tử cung - đây là trường hợp hiếm gặp khi mang thai. Khi thai nhi đã lớn (khoảng 3 tháng) thì việc nạo phá thai khó tránh khỏi biến chứng, kể cả bác sĩ ở Trung tâm thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật chuyên môn từ nhiều năm qua”.
 
“Bệnh nhân có tiền sử mổ do mang thai ngoài dạ con sau khi sinh con thứ 2. Đồng thời, trong lần mang thai này, bệnh nhân tự ý dùng thuốc phá thai nhưng không được. Nếu bệnh nhân chậm trễ vào Trung tâm và phát hiện thai nằm ngoài sừng tử cung, hậu quả sẽ khó lường cho bệnh nhân”, Bác sĩ Trần Văn Đức giải thích thêm.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 17/6, ông Lê Huy, Chánh văn phòng Sở Y tế khẳng định: “Trung tâm CSSKSS tỉnh Quảng Ngãi có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ can thiệp về vấn đề sản khoa. Với báo cáo sự việc của Trung tâm, ngành sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn mới đưa ra kết luận”.
 

Theo báo cáo,  diễn tiến của vụ việc như sau: Với chuẩn đoán siêu âm xác định tuổi thai nhi được 10 tuần 1 ngày (tương đương 3 tháng tuổi), vị trí thai nhi nằm ở ngoài sừng tử cung và được nhân viên của TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh giải thích các biến chứng có thể xảy ra nhưng bệnh nhân Nguyễn Thị H. vẫn “xin bỏ thai vì đã phá thai bằng thuốc ở nhà thất bại”. Còn trong quá trình thực hiện thủ thuật nạo thai theo yêu cầu, bác sĩ Trực làm thủ thuật giảm đau, gây tê cổ tử cung, nong cổ tử cung đến que số 07 (vì cổ tử cung cứng), dùng bơm Karmman 2 val để hút ra khoảng 40ml máu và một ít tổ chức thai. Vừa rút ống hút ra, bệnh nhân bắt đầu choáng, biểu hiện da tái xanh, mạch nhanh và nhẹ khó xác định, HA tụt còn 80/50mmHg. Gần 30 phút sau, thấy tình hình bệnh nhân H. vẫn không cải thiện, các nhân viên của Trung tâm CSSKSS đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi. Và để cứu sống bệnh nhân, bệnh viện ĐK Quảng Ngãi buộc mổ khẩn cấp và cắt bỏ bán cổ tử cung. Hiện sức khỏe chị Nguyễn Thị H. đang dần hồi phục. 

 

Dân trí tiếp tục thông tin và kết luận của Sở Y tế về diễn biến vụ việc trên.
 
Hồng Long