Vụ sản phụ tử vong bất thường ở Bình Định: Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ

(Dân trí) - Ngày 30/10, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định, cho biết Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Bình Định báo cáo vụ việc sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vào ngày 28/10.

Ông Hùng thông tin thêm: “Ngày mai Bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên môn, sau đó sẽ có báo cáo sơ bộ gởi Bộ Y tế. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong hiện nay vẫn phải chờ kết quả giám định pháp y”.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bình Định báo cáo vụ việc sản phụ L. tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định hôm 28/10 vừa qua.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bình Định báo cáo vụ việc sản phụ L. tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định hôm 28/10 vừa qua.

Trong một diễn biến khác, sáng nay (30/10), sau khi lo hậu sự cho sản phụ T.H.T.L (25 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định), nhiều người thân của sản phụ đã kéo đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định yêu cầu được đưa con của sản phụ L. về. Tuy nhiên, bệnh viện đã động viên gia đình nên để cháu bé con sản phụ L. lại để tiếp tục cứu chữa, còn nước còn tát.

Bức xúc nhiều người thân sản phụ L. to tiếng, nhiều người hiếu kỳ tụ tập đông nên lực lượng công an cùng bảo vệ của bệnh viện được huy động để bảo vệ an ninh trật tự.

Hiện nay, cháu bé con của chị L. vẫn tiếp tục được điều trị tại khoa Nhi sơ sinh. Cháu bé hồng hào, nhưng còn co giật và vẫn thở máy.

Sáng 30/10, người thân sản phụ L. lên xin bệnh viện đưa con sản phụ về nhưng bệnh viện động viên để cháu bé ở lại tiếp tục điều trị
Sáng 30/10, người thân sản phụ L. lên xin bệnh viện đưa con sản phụ về nhưng bệnh viện động viên để cháu bé ở lại tiếp tục điều trị

Như báo Dân trí đã thông tin, chị L. được đưa vào khoa Sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định lúc 20h30 ngày 27/10 để chờ sinh. Lúc 1h55 ngày 28/10, bệnh nhân đang nằm trên bàn khám thì lên cơn sùi bọt mép, co giật, tím toàn thân; mạch, huyết áp không đo được, ối vỡ… Kết quả hội chẩn cấp III đưa ra chẩn đoán bệnh nhân bị thuyên tắc ối/thai lần II đủ tháng chuyển dạ, ối vỡ sớm. Chị L. được mổ lấy thai lúc 2h20. Đến 3h, bắt đầu hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng mạch; 7h30 cùng ngày bệnh nhân tử vong.

Cho rằng các y bác sĩ tắc trách dẫn đến cái chết của chị L. người nhà từ chối đưa thi thể nạn nhân về để yêu cầu mổ tử thi làm rõ nguyên nhân. Cuối giờ sáng ngày 28/10, cơ quan chức năng đã tiến hành giải phẫu tử thi. Sau đó, gia đình đã đưa thi thể chị L. về nhà mai táng.

Doãn Công