Vụ sản phụ sinh mổ tử vong: Sức khỏe trẻ sơ sinh dần hồi phục

(Dân trí) - Ngay sau khi chào đời bằng phương pháp sinh mổ, con của sản phụ Phan Thị Phương Trang có biểu hiện không khỏe và được đưa thẳng ra bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Ngày 12/2 anh Bùi Văn Tin (32 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), chồng sản phụ Phan Thị Phương Trang) cho biết, sau khi bệnh viện Đặng Thùy Trâm cấp tốc đưa cháu ra bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chăm sóc vào ngày 8/2, gia đình đã xin chuyển cháu sang bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng do lo lắng cho sức khỏe của con.

Anh Tin cho biết thêm: “Hiện sức khỏe của cháu có tiến triển nhưng gia đình vẫn chưa yên tâm vì máu vẫn còn rỉ ở cơ thể”.

Trước đó như đã đưa tin, sản phụ Phan Thị Phương Trang nhập viện tại bệnh viện Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ) vào ngày 6/2 trong tình trạng vỡ ối non. Mặc dù được các bác sĩ hồi sức tích cực nhưng sản phụ Trang đã tử vong do mất máu nhiều sau khi thực hiện ca mổ 7 giờ để lấy thai.

Khuất Hậu