Vụ nữ sinh bị cắt chân: Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân

(Dân trí) - Trước sự việc nữ sinh tại Đắk Lắk buộc phải cưa chân do bác sĩ tắc trách, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện phải xin lỗi, chịu trách nhiệm với gia đình người bệnh, đồng thời phải xem xét nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai biến trên.

Vụ nữ sinh bị cắt chân: Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân - 1

Ngày 17/3, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết Bộ đã nhận được báo cáo của Sở Y tế Đắc Lắc về vụ việc bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (SN 2000, ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin – Đắk Lắk) phải cưa chân sau bó bột.

Thông qua đường dây nóng, Bộ Y tế cũng chỉ đạo ngành y tế Đắk Lắk phải xin lỗi người bệnh, chia sẻ về vật chất, tinh thần với người bệnh, thân nhân người bệnh. Theo ông Khuê, trong quá trình điều trị cả hiện tại và sau này của bệnh nhân Vi, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin này phải có trách nhiệm chi trả viện phí và các chi phí lắp chân giả.

Được biết, sau sự việc này, Sở Y tế Đắk Lắk đã thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá, xem xét nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai biến dẫn đến bệnh nhân Vi phải cưa chân. Việc tìm ra nguyên nhân sẽ quy rõ được trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan tới sự việc.

TS Khuê cho biết, hiện Bộ Y tế đang chờ kết quả báo cáo của Hội đồng chuyên môn. Dựa trên kết quả này, Bộ Y tế sẽ có những ý kiến tiếp theo. Ngoài ra, TS Khuê cho biết thêm, nếu gia đình người bệnh không thấy thỏa đáng với kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Đắk Lắk thì Bộ Y tế sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Bộ để hồi cứu, xem xét, đánh giá lại ca bệnh cũng như các nguyên nhân trực tiếp gây ra tai biến trên.

Còn trong tình huống kết luận của Hội đồng chuyên môn cấp Bộ vẫn chưa thỏa đáng theo ý kiến của bệnh nhân, thân nhân người bệnh hoàn toàn có thể đưa vụ việc ra tòa. Tòa án sẽ căn cứ vào kết quả giám định y khoa, luật định để xử lý theo luật pháp.

Trước đó, trưa 6/3 trên đường đi học về, bệnh nhân Vi bị tai nạn ngã xe và được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ mâm chày bên phải rồi bó bột. Sau khi được bó bột, bệnh nhân thấy khó chịu, kêu đau đớn và bị tê chân và gia đình đề nghị bác sĩ tháo bột, cho chuyển viện nhưng không được bác sĩ đồng ý.

Đến sáng 8/3, sau khi bác sĩ tháo bột thấy chân bệnh nhân nổi nhiều bọng nước, sưng vù nhưng vẫn không đồng ý cho bệnh nhân chuyển viện. Đến ngày 11/3, khi gia đình cương quyết chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thì chân bệnh nhân đã bị hoại tử và ngay trong chiều cùng ngày đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Tại đây, bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ gần hết chân phải của bệnh nhân vì hoại tử.

Liên quan đến sự việc này, Bệnh viện đa khoa Cư Kuin đã tạm thời đình chỉ công tác của 4 bác sĩ và điều dưỡng trong đó có một Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa ngoại.

Hồng Hải