Vụ nhân viên bệnh viện bị đánh bất tỉnh: Kẻ hành hung khai gì?

(Dân trí) - Chiều 9/4, trung tá Lê Văn Hồng, Trưởng công an phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệu tập Nguyễn Hùng Kỳ (SN 1988, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi hành hung người khác.

Theo trung tá Hồng, khoảng 23h54’ ngày 8/4, đơn vị nhận được tin báo từ bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh về việc tại Khoa Nhi của bệnh viện này có một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá hành hung bác sĩ và một thực tập viên.

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng đối tượng hành hung bác sĩ đã rời khỏi. Công an tiến hành lập biên bản vụ việc và trích xuất các camera an ninh của bệnh viện để nhận diện thủ phạm gây án.

Công an tiến hành lấy lời khai Nguyễn Hùng Kỳ
Công an tiến hành lấy lời khai Nguyễn Hùng Kỳ

Đến sáng nay (9/4), sau quá trình điều tra, công an xác định kẻ hành hung bác sĩ và thực tập viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chính là Nguyễn Hùng Kỳ, nên triệu tập lên lấy lời khai.

Bước đầu, Kỳ khai nhận, trong lúc đi uống rượu với bạn bè thì nhận được điện thoại của vợ báo tin con trai bị sốt cao. Kỳ trở về nhà cùng vợ chở con lên Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, Kỳ cho rằng các bác sĩ có vẻ thăm khám thờ ơ nên người đàn ông này đã tát vào mặt bác sĩ Phi khiến chiếc kính của bác sĩ này rơi xuống đất bị vỡ. Lúc này, anh Trần Nhật Giáp đứng cạnh đó lao vào can ngăn Kỳ thì cả hai xảy ra xô xát.

Bác sĩ Phi và thực tập Giáp đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Bác sĩ Phi và thực tập Giáp đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.

Sau khi được mọi người can ngăn, Kỳ bế con rời khỏi bệnh viện.

Được biết, Kỳ từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích vào tháng 2/2010, do TAND thành phố Hà Tĩnh xét xử

Chiều cùng ngày (9/4), phía Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo gửi lên Sở y tế về nội dung vụ việc nhân viên của đơn vị này bị hành hung.

Văn bản báo cáo nội dung vụ việc của Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Văn bản báo cáo nội dung vụ việc của Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.

Theo nội dung của báo cáo, sau khi bị hành hung, bác sĩ Phi có biểu hiện đau đầu, chóng mặt buồn nôn; thực tập Phi bị rách vùng mi mắt, chảy nhiều máu, bầm tím phần mềm quanh mắt, sau đó xuất hiện tình trạng nôn và chóng mặt.

Hiện tại bác sĩ Phi và thực tập Giáp đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện để theo dõi chấn thương sọ não.

Công văn chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
Công văn chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Liên quan đến vụ việc, cũng trong chiều nay (9/4), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn số 375/KCB-QLCL gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý trường hợp nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung trong ca trực.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Tiến Hiệp - Văn Dũng