Vụ người đàn ông Mỹ tử vong: Đi làm đẹp trúng cơ sở phẫu thuật chui

(Dân trí) - Không được Sở Y tế cấp phép nhưng phòng khám thẩm mỹ Việt Thành vẫn thực hiện phương pháp phẫu thuật cắt da thừa vùng bụng. Không đảm bảo được các điều kiện an toàn nên khi bệnh nhân trụy mạch, bác sĩ trở tay không kịp khiến người bệnh tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc người đàn ông mang quốc tịch Mỹ tử vong tại phòng khám thẩm mỹ trên địa bàn quận 10, Sở Y tế TPHCM đã vào cuộc phối hợp điều tra với cơ quan công an. Bước đầu ghi nhận, cơ sở để xảy ra vụ việc là phòng khám thẩm mỹ Việt Thành (địa chỉ 565 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, quận 10). Nạn nhân là ông Edward Hartley (53 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra tại phòng khám sau khi người bệnh tử vong (ảnh: Đình Thảo)
Cơ quan chức năng tiến hành điều tra tại phòng khám sau khi người bệnh tử vong (ảnh: Đình Thảo)

Kết quả điều tra ban đầu của Sở Y tế xác định, đây là phòng khám đã được cấp giấy phép hoạt động từ tháng 5/2016, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là BS Nguyễn Việt Thành. Hiện, các phòng thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân và toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đã bị cơ quan Công an niêm phong phục vụ cho công tác điều tra.

Liên quan đến quá trình khám và điều trị cho ông Edward Hartley, theo tường trình của BS Nguyễn Việt Thành: bệnh nhân đến phòng khám lúc 11h ngày 19/7/2017 với lý do muốn cắt da dư vùng hông lưng sau khi sụt khoảng 40 pounds (gần 20kg). Người bệnh được BS Thành khám và chỉ định phẫu thuật cắt da dư.

Lúc 16h cùng ngày, bệnh nhân trở lại phòng khám để thực hiện phẫu thuật. Sau khi tiêm thuốc tê khoảng 10 đến 15 phút, BS Thành nhận thấy ông Edward Hartley có dấu hiệu trụy mạch qua monitoring theo dõi nên tiến hành hồi sức tim phổi (đặt nội khí quản bóp bóng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt đường truyền dùng thuốc…)

Phòng khám đã mời Bệnh viện Trưng Vương đến hồi sức, nhưng nỗ lực của các bác sĩ từ bệnh viện cũng không mang lại hiệu quả. Sau khi bệnh nhân tử vong, phòng khám đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế xác định, phòng khám thực hiện phẫu thuật cắt da thừa vùng bụng nằm ngoài danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt. Phòng khám không đảm bảo an toàn cho công tác khám chữa bệnh. Thanh tra Sở đã lập biên bản yêu cầu phòng khám tạm ngưng hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi Sở Y tế xem xét, đánh giá lại các điều kiện hoạt động của phòng khám và báo cáo chi tiết về trường hợp tử vong của ông Edward Hartley đến Sở Y tế.

Vân Sơn