Nghệ An:

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Công an vào cuộc để làm sáng tỏ

(Dân trí) - Sau khi tử vong, thi thể sản phụ Hồ Thị M. ((27 tuổi) được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để đơn vị chuyên môn tiến hành khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Công an vào cuộc để làm sáng tỏ - 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi sản phụ Hồ Thị M. (27 tuổi, trú ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công tác điều tra đang được làm khẩn trương theo đúng trình tự quy định pháp luật sau khi gia đình có đơn.

Trước đó, vào sáng ngày 19/11, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thị M. (27 tuổi, trú ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu). Trưa cùng ngày, sản phụ này được các bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Công an vào cuộc để làm sáng tỏ - 2

Người nhà vô cùng đau đớn trước cái chết của mẹ con chị M. và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ.

Đến 12h40, sản phụ đang rặn đẻ, tim thai 110-140 l/phút, đầu thai nhi lọt thấp, sản phụ đột ngột xuất hiện ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức; mạch cảnh, mạch bẹn không bắt được… Tiên lượng nặng, sản phụ ngay sau đó được phẫu thuật viên mổ lấy thai cấp cứu.

Sau khi lấy thai ra khỏi mẹ, tình trạng cháu bé ngừng tuần hoàn, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn cho cháu bé, sau 1h không có kết quả, xác định cháu bé tử vong.

Đến 16h50, sản phụ tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau hơn 3 ngày tích cực điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tuy nhiên do tình trạng quá nặng, sản phụ Hồ Thị M. đã tử vong vào rạng sáng 23/11.

Ngay sau đó, thi thể sản phụ này được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để tiến hành công tác khám nghiệm.

Nguyễn Tú