Vụ giẫm lên người để chữa bệnh: “Kiểm tra thì dễ nhưng xử lý rất khó”

(Dân trí) - “Cơ sở của bà Phú mà dư luận cho rằng chữa bệnh theo kiểu “Giẫm lên người” là khỏi thực chất là cơ sở tẩm quất và dịch vụ ăn uống. Do chưa có quy định tẩm quất phải theo phương pháp như thế nào… nên chúng tôi rất khó xử lý”, đại diện phòng Y tế TP Sông Công (Thái Nguyên) cho biết.

Hình ảnh này đã lan chuyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội những ngày qua
Hình ảnh này đã lan chuyền với tốc độ "chóng mặt" trên mạng xã hội những ngày qua

Gần đây dư luận xã hội cho rằng, cơ sở của “cô Phú” chữa bệnh theo kiểu đi lại giẫm lên lưng từng người cởi trần để “chữa bệnh” như vậy là không thuyết phục, không dựa trên cơ sở khoa học và không có tác dụng; sẽ gây xáo trộn an ninh trật tự địa phương và gây thiệt hại nhiều mặt cho những người đến với mong muốn chữa bệnh.

Trước thông tin này, hôm nay (15/9), PV Dân trí đã trao đổi với bà Trần Thị Minh Hằng - Trưởng phòng Y tế TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên), bà Hằng cho biết: “Sau khi bị đình chỉ hoạt động từ năm 2012, cơ sở của bà Phú chuyển sang đăng ký dịch vụ “tẩm quất và ăn uống”. Mà theo qui định thì chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn phải tẩm quất theo phương pháp như nào mới đúng. Chính vì vậy, việc kiểm tra thì rất dễ mà chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra; nhưng để mà căn cứ theo qui định nào để xử phạt thì rất khó. Trước mắt, chúng tôi cũng báo cáo với lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các liên ngành họp bàn để tìm hướng xử lý cho phù hợp”.

Cũng trong ngày hôm nay, ông Lê Quốc Hưng, Trưởng Công an xã Vinh Sơn (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), nơi mà hiện tại cơ sở “chữa bệnh” của “cô Phú” đang hoạt động, cho biết: Hiện cơ sở của “cô Phú” hoạt động vẫn đảm bảo về mặt an ninh, không gây mất trật tự xã hội và mọi giấy tờ hành chính khi kiểm tra đều có đầy đủ. Ông Hưng cho biết, khi cơ sở của “cô Phú” không vi phạm những qui định pháp luật hay những qui định của địa phương thì vẫn cho hoạt động bình thường.

Còn ông Dương Văn Thắng, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Chúng tôi đã nắm được việc bà Phú hoạt động như vậy. Nhưng hiện tại bà Phú đăng ký dịch vụ là “tẩm quất và ăn uống” nên xử lý ngay là rất khó. Chúng tôi cũng đã giao cho địa phương theo dõi và xử lý. Trường hợp cần hỗ trợ từ phía Sở, chúng tôi sẽ cùng bàn bạc để tìm cách xử lý, nhưng cũng phải căn cứ theo những qui định của pháp luật”.

Trước những thông tin mà dư luận phản ánh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra xác minh việc hành nghề của bà Phạm Thị Phú và xử lý theo quy định hiện hành.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên báo cáo kết quả vụ việc về Cục quản lý Y, Dược cổ truyền trước ngày 30/9.

Nguyễn Dương - Hồng Hải