Cần Thơ

Vụ cắt hết 2 buồng trứng: Đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn cấp Bộ

(Dân trí) - Luật sư Nguyễn Trường Thành, người đại diện theo ủy quyền của bệnh nhân Lê Thị Ánh Phương, vừa có văn bản khiếu nại gửi Bộ y tế khiếu nại về việc mổ ruột thừa cắt hết 2 buồng trứng.

Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ nơi cắt hết 2 buồng trứng của chị Phương
Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ nơi cắt hết 2 buồng trứng của chị Phương

Trong đơn khiếu nại gửi Bộ y tế luật sư Thành viết: Vào ngày 28/05/2014 tôi có nhận được văn bản của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trả lời về trường hợp “Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh” đối với bệnh nhân Lê Thị Ánh Phương. Tại văn bản ngày 28/05/2014 Bệnh viện đã xác nhận về kết luận của Hội đồng chuyên môn, theo đó: Chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do hoại tử 2 buồng trứng. Về giải phẫu bệnh đây là một ca khó - Bệnh viện cần hội chẩn với tuyến trên để có kết luận chính thức (Bệnh viện đã gởi mẫu bệnh phẩm đến Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh) 14h ngày 23/05/2014 đã có kết quả giải phẫu bệnh “Viêm cấp và hoại tử buồng trứng, vòi trứng”.

Mặc khác, Bệnh viện nghiêm túc nhìn nhận việc chưa giải thích cho người bệnh khi chuyển phương pháp mổ nội soi sang mổ hở và việc cắt 2 buồng trứng trước khi thông báo cho bệnh nhân và chưa được sự đồng ý của người nhà là chưa đúng quy trình.

Luật sư Thành cũng cho biết, sau khi trao đổi với bệnh nhân, căn cứ Điều 74 khoản 2 tiết b Luật khám chữa bệnh, chúng tôi không thống nhất với kết luận của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ bởi nội dung kết luận chưa rõ ràng, đầy đủ, cũng chưa xác định được có hay không sai sót về chuyên môn kỹ thuật của Bác sĩ chẩn đoán và phẫu thuật cắt bỏ 2 buồng trứng của bệnh nhân. Từ lý do trên, tôi đề nghị thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Bộ để kết luận vụ việc.

Như Dân trí đã thông tin, sau khi cắt hết 2 buồng trứng của bệnh nhân, người nhà đã phản ứng quyết liệt. Bệnh viện mời người nhà bệnh nhân đến thương thảo và hứa sau 3 ngày sẽ cung cấp kết quả giải phẫu bệnh. Tuy nhiên sau nửa tháng bệnh viện cũng không cung cấp kết quả, bởi bác sĩ khoa xét nghiệm của bệnh viện cho cho biết, kết quả xét nghiệm không có vi trùng, còn khoa giải phẫu bệnh của bệnh viện kết luận buồng trứng bệnh nhân chỉ bị xuất tiết, không hoại tử. Sau khi có kết quả này bệnh viện không những không cung cấp cho người nhà mà cũng không trả lời báo chí.

Trải qua nhiều cuộc họp kín giữa Ban giám đốc bệnh viện và lãnh đạo khoa phòng, bệnh viện này đã cử bác sĩ của bệnh viện cầm mẫu bệnh phẩm lên TPHCM nhờ đọc dùm. Sau khi bác sĩ ở TPHCM kết luận “Viêm cấp, hoại tử buồng trứng, vòi trứng” khoảng 1 tiếng, bệnh viện thông báo rộng rãi đến các cơ quan báo chí và người nhà bệnh nhân?!

Chiều 2/6, trao đổi với PV Dân trí, người nhà của chị Phương cho biết, 2 kết quả giải phẫu bệnh ở 2 bệnh viện hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Nhưng bệnh viện chỉ thừa nhận kết quả có lợi cho bệnh viện. Vì thế họ sẽ gửi mẫu bệnh phẩm qua một bệnh viện Singapore, đề nghị bác sĩ ở đó đọc. “Nếu Bộ y tế giải quyết vụ việc không thỏa đáng thì gia đình chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện ra tòa để nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc”, người nhà chị Phương cho biết.

Phạm Tâm