Bến Tre:

Vụ cách ly 1.588 người vì nữ bệnh nhân 17 tuổi: Thu hẹp còn 113 người

(Dân trí) - Sau khi nữ bệnh nhân 17 tuổi được xuất viện hôm 6/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre quyết định thu hẹp phạm vi phong tỏa ấp Thừa Lợi, phạm vi cách ly chỉ còn 113 người, từ 13h, ngày 7/4.

Ngày 7/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ông Cao Văn Trọng đã ký quyết định về việc thu hẹp phạm vi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh Bến Tre thu hẹp phạm vi cách ly 113 người của 30 hộ dân (trước đó là 1.588 người/480 hộ), đoạn từ ngã ba Co Miễu đến bờ đê đầu Cồn Văn. Thời gian từ 13 giờ ngày 7/4 đến ngày 20/4.

Các khu còn lại của ấp Thừa Lợi tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vụ cách ly 1.588 người vì nữ bệnh nhân 17 tuổi: Thu hẹp còn 113 người - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa có lệnh thu hẹp phạm vi cách ly từ 1.588 người xuống còn 113 người đối với ấp Thừa Lợi

Như Dân trí đã thông tin, tối 23/3, Bộ Y tế đã ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 123 là nữ, 17 tuổi (ngụ tỉnh Bến Tre). Ngày 17/3, bệnh nhân này trở về Việt Nam từ Sarawar (Malaysia) trên chuyến bay của hãng hàng không Royal Brunei Airline tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Sau đó, bệnh nhân đi về Bến Tre trên chuyến xe của nhà xe khách C.T và được bạn đón về nhà, tự cách ly tại nhà. Đến ngày 21/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả của Viện Pasteur TP HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-coV-2.

Ngày 23/3, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành lệnh phong tỏa, thực hiện cách ly toàn ấp Thừa Lợi (1.588 người của 480 hộ) để phòng, chống dịch từ 13 giờ ngày 23/3 đến 20/4.

Ngay sau đó, lực lượng công an, quân sự, biên phòng tổ chức chốt chặn, cách ly, không cho người từ ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức) ra ngoài cũng như không cho người từ bên ngoài vào.

Đối với nữ bệnh nhân 17 tuổi, sau thời gian được các y bác sĩ Trung tâm y tế huyện Bình Đại điều trị, nữ bệnh nhân này (ca bệnh Covid-19 thứ 123) được xuất viện vào 6/4.

Trước đó (3/4), 205 công dân Việt Nam đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ: Đài Loan, Thái Lan, Indonesia được cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh cũng đã chấm dứt 14 ngày cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Nguyễn Hành