Thanh Hóa:

Vụ bơm tiêm miễn phí bị bán ra ngoài: Không thể xử phạt!

(Dân trí) - Liên quan đến việc một số phòng khám tư cũng như tiệm thuốc tây trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sử dụng loại bơm tiêm cấp miễn phí của dự án phòng chống HIV/AIDS Việt Nam cho người bệnh, Sở y tế Thanh Hóa cho rằng khó phát hiện và không thể xử phạt.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin một số phòng khám tư và tiệm thuốc tây trên đường Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Thanh Hóa) đang diễn ra tình trạng sử dụng và bán cho người bệnh loại bơm kim tiêm của dự án phòng chống HIV/AIDS Việt Nam cấp phát miễn phí cho các đối tượng thuộc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh quản lý.

Tình trạng này cũng đã được Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa biết và báo lên Sở Y tế cách đây một năm. Thế nhưng, cho đến nay tình trạng này vẫn đang diễn ra và không thể khắc phục.

Bơm kim tiêm cấp miễn phí của dự án phòng chống HIV/AIDS được phòng khám sử dụng
Bơm kim tiêm cấp miễn phí của dự án phòng chống HIV/AIDS được phòng khám sử dụng

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Đình Hạnh, Chánh thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: “Sau khi thông tin trên được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu Trung tâm phòng chống HIV/AIDS báo cáo về số lượng bơm kim tiêm nhận về hằng năm và số liệu cụ thể được phân về cho các cơ sở. Được biết, trong hai năm 2012 và 2013, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa đã cấp về cho các cơ sở với tổng số  2.897.000 bơm tiêm. Đồng thời sẽ lập đoàn thanh tra, khảo sát tại các phòng khám trên địa bàn để tìm hiểu và ngăn chặn vấn đề báo nêu”.

Ông Nguyễn Đình Hạnh, Chánh thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa
Ông Nguyễn Đình Hạnh, Chánh thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa

“Để xác định được cả đối tượng mua và bán là rất khó. Hơn nữa, hiện nay chưa có chế tài để xử phạt những trường hợp này vì thế nếu có phát hiện cũng chỉ nhắc nhở, cảnh báo các phòng khám có diễn ra tình trạng mua loại bơm kim tiêm được cấp miễn phí chứ chúng tôi cũng không thể xử lý”, Ông Hạnh cho biết thêm.
 
Chiều ngày 16/10, trao đổi với ông Lê Đình Hoàng, Giám đốc phòng khám 246 (đường Hải Thượng Lãn Ông- thành phố Thanh Hóa), nơi diễn ra việc sử dụng bơm kim tiêm có dán mác Bơm kim tiêm cấp miễn phí; Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam, ông Hoàng cho biết: “Phòng khám chúng tôi nhiều năm lấy thiết bị y tế tại cửa hàng thiết bị y tế số 9, đường Phương Mai (Hà Nội). Bơm kim tiêm được đóng hộp nên tôi không biết và không để ý có phải loại bơm kim tiêm có dán mác bơm tiêm được cấp miễn phí hay không. Việc này tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

Nguyễn Thùy