Vụ bệnh nhân nằm chết ngoài hành lang: Bệnh viện hỗ trợ 15 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 16/12, ông Lê Quế, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết phía bệnh viện đã hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân tử vong vào sáng 16/12.

Theo đó, vào khoảng 13h 30, phía gia đình bệnh nhân đã đồng ý đưa thi thể anh Phước về quê an táng. Sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã hỗ trợ xe chở thi thể nạn nhân về quê, đồng thời hỗ trợ thêm 15 triệu đồng nhằm chia sẻ cũng gia đình.

Hiện nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Phước vẫn chưa có kết luận
Hiện nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Phước vẫn chưa có kết luận

Trước đó như Dân trí  đã đưa tin, vào sáng ngày 16/12, rất đông người nhà của bệnh nhân Đặng Văn Phước (SN 1966, trú tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tập trung tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vì cho rằng bệnh viện tắc trách dẫn tới cái chết của anh Phước.

Theo người nhà bệnh nhân thì vào lúc 15h ngày 15/12 anh Phước được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng đau thắt lưng, toàn thân mỏi mệt. Sau khi được đưa đi xét nghiệm, siêu âm bệnh nhân được chuyển lên Khoa nội Tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tại đây, anh Phước được xếp vào phòng 204 nhưng do phòng bệnh quá đông mà bệnh nhân lại đau không thể nằm chung giường được nên người nhà đành phải đưa bệnh nhân ra nằm ngoài hành lang. Đến 4h sáng ngày 16/12, bệnh nhân Phước tử vong.

Ông Lê Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, hiện gia đình đã đồng ý đưa thi thể anh Phước về quê để an táng. Và phía bệnh viện đã hỗ trợ xe chở thi thể nạn nhân về quê, đồng thời hỗ trợ thêm 15 triệu đồng  nhằm chia sẽ cũng gia đình.

“Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phước thì hiện vẫn chưa có kết luận” ông Quế cho biết thêm.

Xuân Sinh