Vụ bệnh nhân bị đánh chết: Bệnh viện Tâm Thần bồi thường 100 triệu đồng

(Dân trí) - Thừa nhận sai sót khi không đảm bảo an ninh trong bệnh viện khiến ông Huỳnh Văn Tường bị đánh đến tử vong, bệnh viện Tâm Thần đã bồi thường cho gia đình 100 triệu đồng để đổi lấy “sự im lặng”.

Ngày 21/1, thông tin từ ông Nguyễn Văn Khanh (em vợ bệnh nhân Huỳnh Văn Tường – người bị đánh hội đồng tại bệnh viện Tâm Thần, TPHCM dẫn tới tử vong) cho hay, bệnh viện và gia đình đã đạt được thỏa thuận trọng việc bồi thường sinh mạng của người quá cố.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 2/1/2016 ông Tường được gia đình chuyển đến bệnh viện thăm khám vì có biểu hiện nói sảng, tính khí thất thường trong thời gian dài. Tại đây, ông Tường được bác sĩ cho nhập viện điều trị. Tối cùng ngày, gia đình bệnh nhân hoảng hốt khi nghe thống báo từ bệnh viện về việc ông Tường bị chấn thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Dù được bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua cơn nguy kịch. Vụ việc sau được cơ quan công an thụ lý. Quá trình điều tra xác định, do ông Tường giành ăn tô mì tôm với bệnh nhân cùng phòng nên đã bị cùng lúc 3 người bệnh xông vào đánh hội đồng.

Cái chết bất thường của người bệnh đã gây nên sự bức xúc từ phía gia đình, sự căng thẳng giữa hai bên càng lên cao khi phía bệnh viện né tránh trách nhiệm và đề xuất mức hỗ trợ mai táng phí với giá 50 triệu đồng. Không đồng ý với cách giải quyết của bệnh viện, gia đình đã từ chối mức hỗ trợ đồng thời lên kế hoạch mời luật sư chuẩn bị thủ tục khởi kiện để yêu cầu bệnh viện phải thực hiện bồi thường thỏa đáng sinh mạng của người bệnh và xin lỗi gia đình.

Ông Khanh cho hay: “Sau nhiều lần tiếp xúc và trao đổi, phía bệnh viện đã phải thừa nhận nguyên nhân khiến anh rể tôi tử vong là do sai sót của bệnh viện khi không đảm bảo an ninh cho người bệnh. Người chết chẳng thể sống lại được, gia đình cũng mong anh ra đi được thanh thản nên chấp thuận lời xin lỗi và mức đề xuất bồi thường 100 triệu đồng từ phía bệnh viện. Chúng tôi đã làm thủ tục giao nhận tiền với bệnh viện, đồng thời cam kết không sẽ không khiếu kiện”.

Vân Sơn