Vụ bệnh nhân bị cưa chân: “Nếu cố ý, bác sĩ sẽ bị xử lý hình sự”

(Dân trí) - Đó là những nhận định của Luật sư Trịnh Thanh, Trưởng Văn phòng Luật sư Người nghèo (quận 10, TPHCM) liên quan đến nội dung báo Dân trí phản ánh trong bài viết: “Bị “tố” gây cụt chân, bệnh viện thách thức gia đình bệnh nhân”.

Có thể kiện thẳng ra tòa nếu có dấu hiệu sai phạm

Như thông tin đã đưa, ngày 21/6, Lê Hoàng Lâm (SN: 1989, ngụ tại Long An) tham gia giao thông bằng xe gắn máy, tự ngã. Tai nạn khiến chân của Lâm sưng phù đau nhức. Sau khi khám và được bệnh viện tuyến huyện chuyển lên tuyến tỉnh, gia đình quyết định vượt tuyến lên thẳng bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, TPHCM. Tại đây, BS Trần Chí Khôi thực hiện các bước thăm khám và đưa ra kết luận “chấn thương phần mềm gối phải” rồi kê toa cho về, hẹn tái khám sau 1 tuần.


Bệnh nhân Lê Hoàng Lâm bị cắt cụt 1/3 dưới đùi phải do tắc động mạch khoeo dẫn tới hoại tử

Bệnh nhân Lê Hoàng Lâm bị cắt cụt 1/3 dưới đùi phải do tắc động mạch khoeo dẫn tới hoại tử

Sau gần 3 ngày uống thuốc, bệnh nhân đi cầu, kê chân lên ghế thì không còn cử động được, chân bị rơi xuống đất. Gia đình đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, bác sĩ thăm khám rồi chuyển Hoàng Lâm qua bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị hoại tử cẳng bàn chân phải - tắc động mạch khoeo chân phải – chấn thương khớp gối phải. 2 giờ sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ phải phẫu thuật gấp, cắt bỏ 1/3 dưới đùi phải để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, đe dọa tính mạng người bệnh.

Vợ chồng ông Lê Ngọc Nam cho rằng BS Trần Chí Khôi tắc trách, chẩn đoán sai gây hậu quả nghiêm trọng khiến con mình bị cụt chân và phía bệnh viện “trở mặt” sau khi gia đình ký biên bản về các khoản hỗ trợ. Họ đã phản ánh sự việc đến đường dây nóng của Bộ Y tế, đường dây nóng của Sở Y tế, gửi đơn thư khiếu nại đến Giám đốc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Sở Y tế TPHCM. Nhưng hơn nửa tháng qua vụ việc vẫn chìm trong im lặng nên gia đình đã gửi đơn khiếu nại và trực tiếp phản ánh đến Dân trí.

Nhận định về vụ việc trên, Luật sư Trịnh Thanh bày tỏ quan điểm: “Trước mắt, người bệnh và thân nhân cần chờ kết luận từ Hội đồng chuyên môn của bệnh viện xem bác sĩ có sai phạm hay không sai phạm trong việc tiếp nhận, chẩn đoán, chỉ định cho bệnh nhân”.

“Trong trường hợp bác sĩ có sai phạm thì cũng phải làm rõ được sai phạm đó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc bệnh nhân bị hoại tử dẫn tới phải cắt cụt chân không hay là do những biến chứng khác trong quá trình điều trị gây nên, không thuộc trách nhiệm của người khám, điều trị ban đầu. Nếu không xác định được sai phạm của bác sĩ thì không có cơ sở để gia đình bệnh nhân khởi kiện hoặc yêu cầu bồi thường”.

LS Trịnh Thanh cho biết thêm: “Trường hợp nhận thấy bác sĩ có dấu hiệu sai phạm trong quá trình khám chữa bệnh ban đầu thì gia đình bệnh nhân có thể khởi kiện ra tòa. Lúc này, tòa án sẽ yêu cầu cơ quan chuyên môn lập hội đồng giám định y khoa, xác định lỗi sai phạm và mức độ sai phạm của bác sĩ. Tòa án sẽ căn cứ trên kết luận của hội đồng y khoa để xét xử.

Trường hợp những sai phạm của bác sĩ có dấu hiệu gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh thì tòa án sẽ xác định rõ tỷ lệ thương tật nạn nhân gặp phải. Nếu hậu quả để lại cho người bệnh là do bác sĩ vô ý thì hai bên có thể hòa giải, bồi thường. Ngược lại nếu lỗi là do cố ý, gây hậu quả nghiêm trọng, bác sĩ sẽ bị xử lý hình sự.

Lập Hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân

Ngày 14/7, trao đổi với phóng viên, PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Sở Y tế đã nhận được đơn thư khiếu nại của thân nhân bệnh nhân Lê Hoàng Lâm. Nội dung đơn gửi đến đề nghị Sở Y tế làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến việc tiếp nhận, điều trị khiến bệnh nhân bị hoại tử, buộc phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới đùi phải.

Gia đình ông Ngọc Nam đang nóng lòng chờ các bên liên quan làm rõ nguyên nhân khiến con họ mất chân
Gia đình ông Ngọc Nam đang nóng lòng chờ các bên liên quan làm rõ nguyên nhân khiến con họ mất chân

Giám đốc Sở Y tế cho hay, trước mắt sở đã yêu cầu lập Hội đồng chuyên môn cấp cơ sở (Hội đồng chuyên môn của bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình). Để khách quan hơn, Sở Y tế yêu cầu phía bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình mời thêm các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy tham gia hội đồng.

Hội đồng chuyên môn sẽ xem xét việc tiếp nhận khám và điều trị cho bệnh nhân Lê Hoàng Lâm để làm rõ các nguyên nhân. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng chuyên môn, bệnh viện sẽ có trách nhiệm giải thích, tư vấn nguyên nhân xảy ra sự cố cho gia đình người bệnh và thảo luận các hình thức giải quyết.

Trong trường hợp người nhà bệnh nhân không đồng ý với kết luận của Hội đồng chuyên môn cấp cơ sở, tiếp tục khiếu nại thì Sở Y tế sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn cấp sở để tìm nguyên nhân xảy ra vụ việc. Giám đốc Sở Y tế cũng khẳng định sẽ giải quyết triệt để vụ việc trên tinh thần cầu thị, khách quan, trung thực. Nếu để xảy ra những sai sót chuyên môn trong quá trình tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân, các bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, ngày 13/7, phóng viên đã liên hệ với TS.BS Phan Quang Trí, Giám đốc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đề nghị ông sắp xếp lịch hẹn để làm rõ các thông tin gia đình bệnh nhân Lê Hoàng Lâm phản ánh. Do bận công việc nên TS Quang Trí đã ủy quyền cho đại diện phòng Quản lý Chất lượng của bệnh viện làm việc với phóng viên. Hai bên đã thống nhất thời gian vào hồi 9h sáng ngày 14/7. Tuy nhiên, lúc 7h20, ông Trương Trí Hữu, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng đã báo hủy lịch hẹn vì bận chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng chuyên môn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Nam bức xúc: “Ban đầu, chúng tôi nghĩ phía bệnh viện có thành ý trong việc giải quyết quyền lợi, bù đắp thương tật vĩnh viễn cho con trai tôi để thằng bé có động lực vượt qua “tai nạn” không mong muốn này. Song kể từ sau khi chúng tôi ký vào biên bản thỏa thuận giữa hai bên về việc hỗ trợ thì phía bệnh viện đã trở mặt.”

Ông tiếp lời: “Cùng với việc chối tội, thoái thác trách nhiệm của vị bác sĩ khám ban đầu cho con tôi, bệnh viện cũng trốn tránh không chịu làm rõ các khoản mà họ gọi là “hỗ trợ”. Ban giám đốc bệnh viện còn thách thức gia đình đi khiếu kiện khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Nếu Hội đồng chuyên môn không đưa ra được những bằng chứng thỏa đáng về nguyên nhân khiến chân con tôi bị hoại tử dẫn đến phải phẫu thuật cắt cụt, chúng tôi sẽ tiến hành các bước khởi kiện cho đến khi nào rõ trắng đen”.

Dân trí sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, diễn biến vụ việc đến bạn đọc.

Vân Sơn