Vụ 6 người tử vong do chạy thận: Đình chỉ toàn Khoa, chuyển hơn 100 bệnh nhân về Hà Nội

(Dân trí) - Trong cuộc họp báo diễn ra vào 20h tối nay, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, cho biết đã tạm đình chỉ toàn bộ khoa Thận nhân tạo và chuyển hơn 100 bệnh nhân đang chạy thận chu kỳ tại khoa lên các bệnh viện trên Hà Nội trong ngày mai.

Liên quan đến vụ 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 6 người tử vong, tối nay (29/5), PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết: "Đã tạm đình chỉ toàn bộ khoa Thận nhân tạo sau khi xảy ra sự cố và chỉ đạo Sở Y tế chuẩn bị tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân đang chạy thận chu kỳ tại đây vào sáng mai".

Trong khi đó, 10 bệnh nhân sốc phản vệ sẽ được chuyển về Hà Nội ngay trong tối nay.

Trước đó, đại diện bệnh viện cho biết chưa có kinh nghiệm về vụ việc tương tự nên đề nghị chuyển toàn bộ số bệnh nhân đang điều trị về Bạch Mai và xin tạm dừng hoạt động chạy thận cho 130 bệnh nhân chạy thận chu kỳ, đề nghị lên phương án các bệnh viện ở Hà Nội tiếp nhận các trường hợp này.

“Chúng tôi rất khổ tâm, nhiều bạn dưới khoa còn khóc vì những bệnh nhân này cũng như người nhà của các bạn ấy và tâm lý rất hoang mang, lo lắng vì thông tin nhiều chiều. Rất mong mọi người cảm thông, chia sẻ cùng chúng tôi. Hãy vì các bệnh nhân còn sống, hãy vì nhiệm vụ trước mắt”, ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện tỉnh Hòa Bình bày tỏ.

Chưa thể xác định nguyên nhân

Trả lời báo chí về nguyên nhân sốc phản vệ tại buổi họp báo, ThS. Nguyễn Trung Nguyên cho biết “Nguyên nhân thì có nhiều và hiện tại chúng ta chưa kết luận được nguyên nhân nào. Do đó, việc điều trị hiện theo phương pháp bao vây, bệnh nhân bị sao các bác sĩ điều trị ngay là giải pháp hiện nay. Bệnh viện Bạch Mai đã mang phương tiện cùng thuốc men và hiện đang theo dõi các bệnh nhân chặt chẽ".

"Có thể nói tại Bệnh viện chúng tôi đã tập trung tất cả anh em để tìm nguyên nhân xem sai sót ở đâu. Đây là bài học đau xót cho những người làm chuyên ngành. Chúng tôi hi vọng sớm tìm ra nguyên nhân", TS. Hữu Dũng cho biết khi được hỏi về nguyên nhân tai biến.

Theo ThS Trung Nguyên, các nạn nhân hiện đã ổn định, còn 2 bệnh nhân nặng các bác sĩ đang dùng mọi biện pháp để hỗ trợ bệnh nhân.


Họp báo tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình tối nay (Ảnh: Đàm Quang)

Họp báo tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình tối nay (Ảnh: Đàm Quang)

Thay mặt Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân trong vụ việc này.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, nhận định: "Trước hết, khi nhận được tin của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình báo cáo, chúng tôi nhận định đây là một tai biến y khoa nghiêm trọng xảy ra trong lọc máu".

Bên cạnh việc đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện khi xảy ra sự cố, ông Khuê yêu cầu bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định tại Điều 74 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để xác định tập thể, cá nhân có hay không có sai sót chuyên môn, cần xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành; kết quả giải quyết báo cáo về Bộ Y tế trong ngày 30/5/2017.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình tới thăm, động viên chia sẻ và hỗ trợ mỗi trường hợp bệnh nhân tử vong 5 triệu đồng, bệnh viện đa khoa tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng.

Ông Khuê thông báo, ít phút nữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng sẽ lên Hòa Bình để thăm hỏi bệnh nhân.

Ngay sau khi kết thúc họp báo, ông Khuê cùng đoàn công tác xuống thăm hỏi bệnh nhân.

22h, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có mặt tại bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình.

Trần Phương - Đàm Quang