VN phối hợp với các tổ chức quốc tế ngăn dịch cúm gia cầm

(Dân trí) - Chiều qua 12/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao tại Hà Nội nhằm thông báo về tình hình dịch cúm gia cầm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của VN. Qua đó, đẩy mạnh việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc phòng chống dịch cúm này.

Tính đến nay, VN đã có 91 trường hợp nhiễm cúm gia cầm, trong đó 41 người đã chết.  Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, VN đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng chống dịch bệnh. Từ ngày 29/8 đến nay, VN không phát hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm mới. Tuy nhiên, để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm, VN tiếp tục cần sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức quốc tế.

 

Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: để sẵn sàng ứng phó với đại dịch, VN cần phải nâng cao năng lực ứng phó cho cả ngành thú y và y tế, đẩy mạnh công tác nghiên cứu về vi rút cúm và bệnh cúm, đặc biết tiến tới sản xuất vắc xin cúm cho gia cầm và người vào năm 2006.

 

Một vấn đề rất quan trọng hiện nay là cần phải tổ chức lại hệ thống chăn nuôi, giết mổ, và tiêu thụ gia cầm.

 

Đại diện Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ VN về nguồn lực tài chính và kỹ thuật. Liên hợp quốc đã cử 1 đoàn chuyên gia sang VN để phối hợp lập kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm khẩn cấp.

 

Nguyễn Hiền