Việt Nam: Gần 5000 ca cúm A/H1N1

(Dân trí) - Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, cho biết: "Số bệnh nhân cúm A/H1N1 tại Việt Nam tăng nhanh. Trong hai ngày liên tiếp 13, 14/9, mỗi ngày đều có trên 200 ca cúm mới".

Cụ thể, ngày 13/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 220 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (khu vực phía Nam: 150 ca, khu vực miền Bắc: 35, khu vực miền Trung: 24 ca, khu vực Tây Nguyên: 11 ca). Còn ngày 14/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 238 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (khu vực phía Nam: 170 ca, khu vực miền Bắc: 40, khu vực miền Trung: 19 ca, khu vực Tây Nguyên: 09 ca).

Ông Nga đánh giá, tính đến thời điểm này, phía Nam vẫn là nơi có số bệnh nhân đông nhất cả nước, với số bệnh nhân ghi nhận mới mỗi ngày cũng ở mức kỷ lục. 6 ca tử vong liên quan đến cúm A/H1N1 đều ở khu vực phía Nam.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 14/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận 4.902 trường hợp dương tính, 06 ca tử vong.

Số bệnh nhân đã ra viện là 4.481, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Về tình hình dịch trên thế giới, theo thông báo số 65 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 06/9/2009, toàn thế giới đã ghi nhận 277.607 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 3.205 trường hợp tử vong.

Tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp: Ấn Độ đã ghi nhận 155 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1); Nhật Bản (tử vong: 10); Hàn Quốc (tử vong: 07); Philippine (tử vong: 28); Singapore (tử vong: 18); Malaysia (tử vong: 74); Indonesia (tử vong: 10). Thái Lan (tử vong 142).

Bộ Y tế khuyến cáo, hiện nay, dịch cúm A/H1N1 đã ghi nhận tại các khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm thành phố, trong đó đã có trường hợp tử vong, vì thế, tất cả mọi người dân, kể các những khu vực xa trung tâm, tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa nếu có biểu hiện cúm cần tư vấn y tế để được khám, chữa trị kịp thời.
 

Quảng Nam: 2 trường tạm thời đóng cửa

 

Việt Nam: Gần 5000 ca cúm A/H1N1 - 1

Thông báo nghỉ học do dịch cúm A/H1N1 của trường Hà Huy Tập

Chiều 14/9, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết ngay trong ngày, hai trường THPT tư thục Hà Huy Tập (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và THCS Lê Hồng Phong (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã thông báo cho học sinh toàn trường tạm nghỉ học đến hết tuần do phát hiện học sinh nhiễm cúm A/H1N1.

 

Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, đã có 7 em học sinh trường THPT tư thục Hà Huy Tập và 2 em học sinh trường THCS Lê Hồng Phong Dương tính với cúm A/H1N1.

 

Trước đó, chiều 12/9, tại trường THPT tư thục Hà Huy tập có 31 em học sinh cùng lớp 11/6 đồng loạt có dấu hiệu sốt và một số em ngất xỉu ngay tại lớp. Kết quả xét nghiệm, có 7/31 em học sinh trên dương tính với cúm A/H1N1.

 

Trường học “láng giếng”, nằm sát gần trường THPT tư thục Hà Huy Tập là trường THCS Lê Hồng Phong, cùng ngày, cũng có 21 em học sinh có biểu hiện sốt được cách ly theo dõi và có 2 học sinh lớp 9/4 có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.

 

Khu vực xuất hiện ổ dịch và xung quanh hai trường trên đã được cơ quan chức năng tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng.

 

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Quảng Nam đã có 31 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 28 học sinh, 2 cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng và 1 cán bộ từ TP Hồ Chí Minh về thăm quê. 

 

Cần Thơ: Ca cúm A/H1N1 đầu tiên ở học sinh

 

Sáng 14/9, ông Võ Minh Lợi- Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện ca cúm A/H1N1 đầu tiên trong trường học.

 

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ, ngày 10/9, Trung tâm nhận được thông tin có nhiều em học sinh lớp 4A3-Trường Tiểu học Võ Trường Toản (phường An Hòa, quận Ninh Kiều) có biểu hiện sốt, ho. Các em này đã được cách ly ngay, các em còn lại tiếp tục học nhưng phải đeo khẩu trang.

 

Trung tâm Y tế lấy mẫu xét nghiệm của 3 em N.P.M.Tr.; P.T.T.A và Đ.N.Th. ( 2 em A. và Th. có người thân đi nước ngoài về). Đến 10h sáng ngày 12/9, kết quả xét nghiệm cho biết em Tr. dương tính với cúm A/H1N1.

 

Sáng nay 14/9, Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ đề nghị Trạm Y tế phường An Hòa cử cán bộ y tế đến trường để tiếp tục theo dõi tình hình. 

H.Hải - K.Hiền - T.Vy -H.Hải