Việt Nam có 324 ca mắc Covid-19, 267 trường hợp đã khỏi bệnh

(Dân trí) - Đến 18 giờ ngày 22/5, Việt Nam trải qua 36 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đến nay, cả nước ghi nhận 324 ca mắc, 267 trường hợp đã khỏi bệnh.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 22/5, 36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong tổng 324 ca mắc Covid-19, có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.744, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 266

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.726

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.752

Việt Nam có 324 ca mắc Covid-19, 267 trường hợp đã khỏi bệnh - 1

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày có thêm 1 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh.

Đây là bệnh nhân 149 (nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam), được công bố tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh lần 1 vào ngày 16/4. Bệnh nhân được cách ly và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Ngày 21/4,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và các kết quả xét nghiệm từ ngày 28/4 -4/5 đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy đến nay đã có 267 trường hợp khỏi bệnh. Hiện còn 57 ca mắc Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 9 ca đã âm tính từ 1- 2 lần với SARS-CoV-2.

Đặc biệt, đến nay các trường hợp mắc Covid-19 nặng, nguy kịch đều đã âm tính với SARS-CoV-2.

Như trường hợp nam phi công người Anh là bệnh nhân 91 cũng đã 6 lần xét nghiệm âm tính, nuôi cấy virus không phát triển, cho thấy bệnh nhân đã khỏi Covid-19. Bệnh nhân này sẽ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, điều trị bệnh lý nền, kiểm soát nhiễm khuẩn tiến tới ghép phổi.

Trường hợp bệnh nhân nặng khác 88 tuổi rất nặng, bị xuất huyết não trước khi nhiễm SARS-CoV-2, sau khi được điều trị khỏi Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đã được chuyển sang BV Bạch Mai điều trị. Bệnh nhân này cũng đã được điều trị ổn định sau xuất huyết não, được ra viện.

Hay như trường hợp bệnh nhân Covid-19 thứ 19, là bác gái bệnh nhân số 17 là một ca mắc Covid-19 rất nặng, với 3 lần ngừng tim giờ cũng đã bình phục, tập đi lại, chuẩn bị được ra viện.

Hồng Hải