Việt Nam: 226 ca nhiễm cúm A/H1N1, không có ca tử vong

(Dân trí) - Chiều 5/7, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Như vậy, tổng số bệnh nhân mắc trong cả nước là 226 trường hợp, chưa có ai tử vong. Số bệnh nhân nhiễm cúm cư trú ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, trong đó, miền Nam nhiều bệnh nhân nhất.

Trong số bệnh nhân ghi nhận trong ngày 5/7, thì có tới 9 ca cư trú tại miền Nam (riêng TPHCM là 6 trường hợp với 4 người mang quốc tịch nước ngoài và 2 người Việt Nam) và ở miền Bắc là 2 ca.
 
Trong nhiều ngày qua số người Việt trong nước bị lây nhiễm cúm từ nguồn về từ nước ngoài vẫn đứng yên ở con số 17 người, điều này cho thấy công tác phòng chống cúm lây lan ra cộng đồng tại TPHCM có kết quả đáng khích lệ.

Ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP HCM đã chuyển 23 hành khách có thân nhiệt cao trên 38oC đến BV Phạm Ngọc Thạch, BV Nhi Đồng 2 và BV Quận7 để giám sát cách ly.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 05/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 226 trường hợp dương tính (miền Nam: 196, miền Trung: 9 và miền Bắc: 21 trường hợp), không có tử vong.

Số bệnh nhân đã ra viện là 123; các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Về tình hình dịch trên thế giới, theo thông báo số 57 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 4/7/2009 đã có 89.921 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 125 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 382 trường hợp tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á: Philippine đã ghi nhận 1709 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong; Singapore: 878 trường hợp dương tính. Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận 1414 ca dương tính, 5 trường hợp đã tử vong do cúm A /H1N1.

Hồng Hải - Ngọc Thanh