Viêm lộ tuyến gây khó thụ thai

(Dân trí) - Tôi muốn biết viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì, nguyên nhân? Có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt vợ chồng không? Có gây khó khăn cho việc thụ thai không? Nếu có thai thì có ảnh hưởng đến em bé không? Phải điều trị thế nào? (Nguyễn Thị Ngọc, Vũ Thư-Thái Bình)

BS Trần Văn Hùng, Chuyên khoa II, Sản phụ khoa, bệnh viện Đại học y Hà Nội trả lời như sau:

Viêm lộ tuyến cổ tử cung là phần biểu mô chế tiết ra niêm dịch bên trong cổ tử cung lộn ra ngoài, hoặc có khi là sự phát triển lớp biểu mô mỏng chưa trưởng thành và không bình thường ở cổ tử cung. Bác sĩ cho biết, lộ tuyến hay gặp ở phụ nữ đã qua sinh đẻ, do ảnh hưởng cơ học của quá trình chuyển dạ, rặn đẻ. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp lộ tuyến do bẩm sinh.

Viêm lộ tuyến gây khó thụ thai - 1
Nếu không điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai

Khi quan sát bằng mắt thường sẽ thấy phần lộ tuyến đỏ, sần sùi. Nếu kiểm tra bằng máy sẽ thấy lớp biểu mô lẽ ra ở lỗ trong cổ tử cung, nhưng đã lan ra ngoài che phủ một phần cổ tử cung, ở dưới là lớp đệm có nhiều mạch máu tạo ra hình ảnh một tổn thương có màu đỏ và sần sùi giống như mô hạt.

Viêm lộ tuyến tuy là tổn thương lành tính, xong mọi viêm nhiễm ở âm đạo, cổ tử cung, tử cung hay các phần khác của bộ phận sinh dục như ống dẫn trứng, buồng trứng (phần phụ) hay viêm tiểu khung đều làm giảm khả năng thụ thai và có thể làm vô sinh do di chứng của viêm nhiễm làm tắc ống dẫn trứng hay viêm dính tử cung. Bệnh không làm giảm khả năng thụ thai khi được điều trị dứt điểm.   

Mức độ viêm lộ tuyến nặng hay nhẹ được đánh giá thông qua sự tổn thương của tế bào ở mức độ nông hay sâu. Lộ tuyến nông là vùng tổn thương có thể xuất hiện trên diện rộng nhưng lớp tế bào liên kết ở bề mặt chưa hết hẳn.

Còn lộ tuyến sâu là khi các lớp tế bào đã mất hết, lớp đệm phía dưới lộ hẳn lên bề mặt. Để đánh giá chính xác mức độ tổn thương, cần phải khám và làm xét nghiệm tế bào. Từ kết quả thu được, bác sĩ mới đưa ra hướng điều trị, can thiệp phù hợp đối với từng bệnh nhân.

Biểu hiện của viêm lộ tuyến là ra nhiều khí hư, khi quan hệ mạnh "cậu nhỏ" chạm tới có thể làm trầy xước cổ tử cung, gây chảy máu. Do vùng cổ tử cung không có các thần kinh cảm giác, nên chị em sẽ không có cảm giác đau.

 Hiện phương pháp được nhiều người lựa chọn và cho hiệu quả tốt nhất là chiếu tia hồng ngoại, với ưu điểm liền sẹo nhanh, không tác động quá sâu xuống các lớp niêm mạc nhạy cảm bên dưới, ít gây biến chứng như xơ hóa, dính tử cung và các tổn thương sâu. Khi điều trị, người bệnh không bị đau đớn, cũng không gây nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ.  

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo: Chị em nên khám phụ khoa theo định kỳ (6 tháng/lần). Cần đến bác sĩ chuyên khoa ngay khi có những dấu hiệu như vùng kín ra nhiều khí hư, chảy máu bất thường, sau khi quan hệ tình dục hoặc giữa kỳ kinh... chị em cần đi khám ngay. Bệnh viêm lộ tuyến tuy không nguy hiểm, nhưng nếu để lâu không điều trị hoặc điều trị không dứt điểm sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều bệnh viêm nhiễm vùng kín phát triển, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Thu Hà (ghi)