Vì sao không đau đớn, ung thư đã di căn gan?

(Dân trí) - Tôi có thắc mắc là tại sao ông tôi không đau đớn gì, chỉ hay đi ngoài ra máu khi thì máu tươi khi thì máu bầm mà đã chẩn đoán ung thư đại tràng di căn gan? (Lê Quang Hùng)

TS.BS Phạm Văn Bình, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi Robot, Bệnh viện K trung ương (Hà Nội): Với ung thư đại trực tràng, đặc biệt là ung thư đại tràng, giai đoạn đầu các triệu chứng sớm rất nghèo nàn, chủ yếu vẫn tập trung vào các rối loạn tiêu hoá như: táo bón, ỉa chảy, đôi khi đi ngoài ra máu, khuôn phân nhỏ, nhiều khi chỉ là đầy chướng bụng, rối loạn thói quen đi ngoài. 

Ở giai đoạn muộn hơn thì có dấu hiệu đau bụng, bán tắc ruột, bệnh nhân có thể sút cân, suy nhược, mệt mỏi, thể trạng chung kém. 

Như đã nói ở trên, ở giai đoạn sớm dấu hiệu của bệnh là rối loạn về tiêu hóa. Đi ngoài ra máu là một trong những triệu chứng sớm. Khi có triệu chứng này thì đã là cảnh báo, thường chúng ta phải nắm bắt được để đi sàng lọc và khám. Đợi khi đã đau rồi thì giai đoạn không còn là giai đoạn sớm nữa. Bởi vì bản chất của đau là khối u đã to, chèn ép, có bán tắc ruột hoặc di căn đến nơi khác có chèn ép thì mới gây đau. 

Với trường hợp ông bạn, ngay giai đoạn ban đầu có đi ngoài ra máu là triệu chứng cảnh báo sớm của bệnh, nếu như đi khám sớm thì có thể chẩn đoán ngay bệnh ở giai đoạn tốt hơn rất nhiều. Còn khi để muộn, thời gian dài thì ung thư có tiến triển, đặc biệt trong trường hợp này là ung thư đã di căn gan. Điều này thật đáng tiếc. 

Vì thế đau không phải là triệu chứng đặc hiệu, nó chỉ là triệu chứng đóng góp trong rất nhiều triệu chứng để chẩn đoán ung thư. Đợi đến khi có triệu chứng này để đến viện thì đã là giai đoạn muộn.

Nam Phương (ghi)