Vì sao cần tầm soát ung thư vú ngay khi bước sang tuổi 40?

(Dân trí) - Để thay đổi tỉ lệ tử vong do ung thư vú tại Việt Nam đang cao hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới, các chuyên gia khẳng định tầm soát và phát hiện sớm bệnh ngay khi phụ nữ bước sang tuổi 40 sẽ đóng vai trò quan trọng.

Đây cũng là mục tiêu chính của dự án Phòng chống ung thư vú do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tương sáng, trực thuộc Bộ Y tế, giai đoạn 2013-2015 thực hiện.

Một trong những kết quả đáng chú ý của dự án này là đã sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 17.000 phụ nữ độ tuổi ngoài 40; đào tạo cho gần 600 bác sỹ tuyến trung ương và quận/huyện về phòng và điều trị ung thư vú… Điều may mắn là tỉ lệ phát hiện bệnh rất thấp (6 trường hợp). Cả 6 trường hợp này đều được phát hiện ở giai đoạn sớm nên việc điều trị hiện rất khả quan.

Giải thích về lý do vì sao dự án lấy phụ nữ tuổi 40 làm trọng tâm cho chương trình khám sàng lọc ung thư vú, GS. Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Hà Nội cho biết: “Phụ nữ Việt Nam mắc ung thư vú sớm hơn khoảng 10 năm so với các nước (phần lớn từ 40 tuổi) trong khi thế giới, bệnh thường bắt đầu 50-60 tuổi".

Trong khi đó, bệnh ung thư vú thường phát hiện muộn khiến tỉ lệ tử vong tại Việt Nam lên tới 35%, cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Khoa, nếu được phát hiện sớm, có đến 50% bệnh nhân ung thư vú có thể cứu sống bằng các biện pháp điều trị đặc hiệu như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất và kết hợp các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp sinh học (điều trị nhắm trúng đích).

“Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi tới hơn 80%; ở giai đoạn 2 là 60% và sang giai đoạn 3 khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị chỉ để kéo đài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn”, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ.

 


Một chương trình khám sàng lọc ung thư vú được tổ chức trong năm 2015 (Ảnh: TTXVN)

Một chương trình khám sàng lọc ung thư vú được tổ chức trong năm 2015 (Ảnh: TTXVN)

Với thành công của chương trình khám sàng lọc 2015, và của cả dự án trong 3 năm qua, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, bày tỏ sự tin tưởng: “Chương trình sẽ giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức về căn bệnh gây tử vong hàng đầu này, bỏ qua những rào cản và giúp họ được tầm soát sớm" và mong muốn: "Đưa chương trình khám tầm soát ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng cho phụ nữ sang tuổi 40 thành 1 hoạt động thường quy”,

Trần Phương