Vất vả phục hồi chức năng cho ca phẫu thuật hàm răng dính chặt

(Dân trí) - Suốt 30 năm không há được miệng, hai hàm răng luôn dính chặt chỉ có thể ăn đồ xay loãng, sữa cầm hơi… nên bệnh nhân đã quên mất thao tác há miệng, nhai.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thái, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt (Bệnh viện (BV) Việt Nam- Cu ba, Hà Nội) cho biết, sau gần 2 tuần phẫu thuật bệnh nhân Nguyễn Thị D., 46 tuổi (Mê Linh, Hà Nội) đã há ngậm được miệng được.
 
 
Bệnh nhân trước và sau khi điều trị

Bệnh nhân trước và sau khi điều trị
“Hiện tại, bệnh nhân đã có phản xạ há miệng, ngâm miệng như bình thường và đang tập ăn cơm mềm”, BS Thái nói. Để có được phản xạ rất bình thường này, các bác sĩ đã phải rất vất vả tiến hành phục hồi chức năng cho bệnh nhân bởi bệnh nhân đã quên mất thao tác này. Hơn nữa, bệnh nhân có cảm giác sợ đau nên không dám há miệng.
 
“Lúc đầu, khi tập cho bệnh nhân há được miệng thì bệnh nhân lại không biết cách để ngậm miệng lại, vì thế, phải tiến hành phục hồi chức năng liên tục, người bệnh mới dần biết thao tác này”, bác sĩ Hoàng Phong Mỹ, Khoa Phẫu thuật tạo hình - Hàm mặt BV Việt Nam - Cuba cho biết.
 
Nhờ được phục hồi chức năng tốt, bệnh nhân đã có thể tự há miệng, dùng thìa ăn cơm. Ảnh: H.Hải
Nhờ được phục hồi chức năng tốt, bệnh nhân đã có thể tự há miệng, dùng thìa ăn cơm. Ảnh: H.Hải
 
Bệnh nhân D cũng chia sẻ, hiện tại chị đã ăn được cơm, thức ăn miếng nhưng vẫn đang trong quá trình tập nhai bởi suốt 30 năm hai hàm răng không được thực hiện chức năng này, nên hiện tại nhai đồ ăn cảm thấy hơi ê buốt răng. “Tuy vậy, tôi vẫn thích ăn cơm, thức ăn miếng. 30 năm ăn cháo, đồ say loãng là quá khủng khiếp rồi, ăn chỉ để cầm hơi. Còn hiện tại, nhai vẫn còn khó khăn nhưng tôi đã cảm nhận được mùi vị của thức ăn”, bệnh nhân D cho biết.

Trước đó, ngày 28/3, Khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt (BV Việt Nam- Cu Ba) đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân 30 năm không thể há miệng do chấn thương.Trước khi đến BV Việt Nam – Cu Ba, chị D đã trải qua những ngày tháng sống không ra sống bởi đến cháo, sữa cũng ăn cũng phải dùng thìa múc từng tí một, đổ bên ngoài hàm răng dính chặt hoặc dùng ống để hút.

Sau khi được phẫu thuật tách hàm, lúc đầu bệnh nhân chỉ há miệng được vài cm nhưng hiện tại, sau hai tuần phục hồi chức năng, bệnh nhân đã tự há miệng được to hơn. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa bệnh nhân sẽ được xuất viện, trở về cuộc sống sinh hoạt, ăn uống như bình thường.

Hồng Hải