Vận động người dân 3 tỉnh hiến máu tăng thể tích lên 350 và 450ml

(Dân trí) - Ngày 14/1 tại TP Huế đã diễn ra hội thảo phối hợp vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện & cung cấp chế phẩm máu năm 2020 đã diễn ra với mục đích vận động người dân ở 3 tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hiến máu tăng thể tích máu.

Hiện tại mặc dù phong trào HMTN của cả nước ngày càng phát triển nhưng theo báo cáo của Ban chỉ đạo vận động HMTN quốc gia, khả năng cung cấp máu của Việt Nam chỉ đạt 70% nhu cầu bệnh nhân. Tình hình tiếp nhận máu vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt 2 thời điểm hè và Tết nguyên đán.

Qua ghi nhận, 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có tỷ lệ hiến máu theo thể tích 250-350-450ml là 85,86%-13,77%-0,36%. Trong năm 2019, Trung tâm truyền máu khu vực Huế tiếp nhận máu ở đơn vị 250ml là 37.336ml; đơn vị 350ml là 4.668ml và 450ml là 160ml. Tổng đơn vị máu tiếp nhận là 42.164ml. Tuy vượt chỉ tiêu của quốc gia, nhưng vẫn còn thiếu nhiều trong cung cấp nguồn máu chung cho cả nước.

Vận động người dân 3 tỉnh hiến máu tăng thể tích lên 350 và 450ml - 1

Tiếp nhận máu lưu động tại các tỉnh 

Cụ thể, theo khuyến cáo của WHO (Tổ chức Y tế thế giới), phải có đến 3% dân số hiến máu mới đáp ứng nhu cầu điều trị, trong khi đó Việt Nam đang mới phấn đấu 2% dân số hiến máu. Điều này là nguyên nhân chính chỉ mới đáp ứng 70% nhu cầu điều trị trong y tế. Ở một số nước khu vực châu Á đã có tỷ lệ dân số hiến máu vượt qua khuyến cáo của WHO là Thái Lan (>3%), Hàn Quốc (5,58%)… nên Việt Nam cần phải thúc đẩy phong trào HMTN hơn nữa.

TS. Đồng Sĩ Sằng, phụ trách Trung tâm Truyền máu Khu vực Huế cho biết, thực tế khu vực miền nam nước ta thời gian gần đây đã có tỷ lệ 95% người hiến máu hiến 350ml. Để có được nguồn máu lớn hơn, các tỉnh cần tăng cường vận động người hiến, nhất là người hiến lần đầu, và 50% những người hiến máu các lần sau để tiếp nhận nhiều thể tích máu 350 và 450ml.

Vận động người dân 3 tỉnh hiến máu tăng thể tích lên 350 và 450ml - 2

Cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế hiến máu tại Trung tâm Truyền máu Khu vực Huế

Điều này, cần có các chế độ khen thưởng hợp lý cá nhân, đơn vị có thể tích hiến máu tăng nhằm khích lệ mọi người hiến máu nhiều hơn, để cứu sống thêm nhiều bệnh nhân hơn.

Đồng quan điểm với TS Sằng, nhiều ý kiến của người dân, lãnh đạo tại hội thảo đã ghi nhận, sẽ tìm thêm nhiều giải pháp để vận động người HMTN hiến tăng thể tích máu, nhằm tăng nguồn người hiến máu đạt tỷ lệ tối thiểu 2% dân số Việt Nam.

Đại Dương