Uống thuốc này xong, khỏi cần tập thể dục?

(Dân trí) - Một loại thuốc uống mới đang được phát triển có thể làm cho cơ thể nghĩ rằng nó đã tập thể dục và "đốt cháy" chất béo.

Các nhà nghiên cứu Mỹ đang cố gắng nhắm vào thụ thể của nhân tế bào kiểm soát sự trao đổi chất của cơ, từ đó mở các gen chỉ được kích hoạt khi tập thể dục để "đốt cháy" mỡ.

Nếu thành công, thuốc - đồng nghĩa với việc giúp cho những người không thể đến phòng gym - có thể chống lại bệnh tiểu đường và dịch bệnh béo phì đang phát triển nhanh chóng.

Nghe có vẻ khó tin nhưng các nhà khoa học khẳng định đây là nghiên cứu nghiêm túc, cứu sống những người béo phì bị bệnh tim và tiểu đường.

Một loại thuốc viên mới của Mỹ có thể mở các gen hoạt động khi tập thể dục và làm cho cơ bắp của bạn nghĩ rằng chúng đã tập luyện, giúp chống lại bệnh tiểu đường và bệnh béo phì.
Một loại thuốc viên mới của Mỹ có thể mở các gen hoạt động khi tập thể dục và làm cho cơ bắp của bạn nghĩ rằng chúng đã tập luyện, giúp chống lại bệnh tiểu đường và bệnh béo phì.

TS. Thomas Burris và John Walker, khoa Dược và sinh lý học tại Đại học Saint Louis, Missouri (Hoa Kỳ) đã nhận được một loạt khoản tài trợ trị giá hơn 4 triệu đô la Mỹ dành cho việc nghiên cứu 2 thụ thể có liên quan đến chuyển hóa cơ: REV-ERB và ERR.​

Thuốc hoạt động bằng cách duy trì hoạt động của một số gen vốn đẩy nhanh "đốt cháy" mỡ trong khi tập thể dục. Theo đó, tuần hoàn máu hiệu quả hơn, giảm lượng đường trong máu, nhờ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Trong hai nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu hướng tới việc tối ưu hóa các hợp chất thuốc để tăng chuyển hóa cơ. Nhưng họ phải đối mặt với một số thách thức như ảnh hưởng đến não bộ.

TS Burris nói: "Trong nhiều trường hợp bệnh lý, tín hiệu bị tắt. Và chúng ta có thể điều chỉnh tín hiệu bằng cách tăng hoặc giảm thông tin nội tiết, bắt chước các hoóc-môn hoặc ngăn chặn chúng.

Ngoài việc cho thấy triển vọng đối với bệnh béo phì và tiểu đường, nghiên cứu sẽ xem cải thiện chuyển hóa cơ có thể ảnh hưởng như thế nào đến loạn dưỡng cơ.

Các nhà khoa học ở Melbourne, Australia, đã tạo ra một loại thuốc tương tự vào năm ngoái với mục tiêu mang lại lợi ích cho những người không thể tập thể dục do khuyết tật hoặc sức khoẻ kém.

Cẩm Tú

Theo DM