Ung thư vú: Những triệu chứng có thể gây nhầm lẫn

(Dân trí) - Nhiều phụ nữ thường nhầm lẫn về các biểu hiện của bệnh ung thư vú, một cuộc khảo sát mới đây tại Anh cho thấy.

Quỹ Breakthrough Breast Cancer (BBC) chỉ ra rằng 1/4 phụ nữ tham gia khảo sát đã cho rằng ho cũng là một dấu hiệu của ung thư vú.

 

Xấp xỉ 81% tin tưởng rằng một nốt nhỏ trên ngực cũng là 1 triệu chứng của ung thư vú trong khi 1/3 thì cho rằng một núm vú ngoại cỡ cũng liên quan tới căn bệnh này.  

 

Những quan niệm sai lầm

 

- Chỉ 10% tìm kiếm sự bất thường ở núm vú

- Chỉ 14% tìm kiếm sự thay đổi ở vùng da ngực

- Chỉ 16% kiểm tra khi thấy đầu vú tiết dịch

- Chỉ 22% tìm kiếm sự thay đổi bất thường ở núm vú

- Chỉ 23% tìm kiếm sự thay đổi của kích cỡ hay hình dáng của bầu ngực

- Chỉ khoảng một nửa tìm kiếm các u cục lổn nhổn ở vùng nách.

Cuộc khảo sát với 1.190 phụ nữ ở độ tuổi trên 50 tham gia và có khoảng 87% cho biết họ thường xuyên kiểm tra xem ngực mình có xuất hiện các khối u, cục đáng ngờ nào không.  

 

Tuy nhiên, một hiểu biết được xem là đầy đủ và thông dụng kể trên về các triệu chứng ung thư vú rõ ràng là rất nghèo nàn và không đầy đủ.  

 

Ở Anh, hơn 44.000 phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú mỗi năm và có khoảng 1.000 phụ nữ tử vong bởi căn bệnh này mỗi tháng. 80% bệnh nhân sống ít nhất 5 năm sau khi phát hiện ra bệnh. Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn thấp nhất châu Âu.

 

Khảo sát này đã góp phần làm sáng tỏ những quan niệm chưa đúng cũng như nâng cao số trường hợp ung thư được phát hiện sớm.  

 

Một chiến dịch nâng cao nhận thức đang được phát động tại Anh với thông điệp: “Nắm rõ tình trạng sức khỏe bộ ngực của mình và đến bác sĩ ngay khi có dấu hiệu bất thường hoặc bạn cảm thấy lo lắng”.

 

“Điều quan trọng là luôn nhớ rằng: Ung thư vú hoàn toàn có thể phát hiện sớm và cơ hội sống khỏe mạnh cũng theo đó được nhân lên”, đại diện của Quỹ BBC cho biết.

 

Nhân Hà

Theo BBC