Ung thư “của quý” vì hẹp bao quy đầu

Ngày 20/3, ThS.BS Phạm Cao Kiêm, phó trưởng khoa Laser phẫu thuật, bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho bệnh nhân L.V.H., 47 tuổi, ngụ ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, bị ung thư dương vật.

Theo bệnh án, anh H. có tiền sử hẹp bao quy đầu. Cách đây khoảng một năm, anh thấy nổi cục ở đầu dương vật, sau đó loét và lan rộng nhanh làm cụt dương vật và phá huỷ bìu hai bên.

 

Kết quả thăm khám của bệnh viện cho thấy khối sùi ở dương vật anh H. có đường kính 11cm, đánh giá đây là một trường hợp ung thư dương vật khổng lồ do để muộn. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dương vật và bìu, vét hạch bẹn hai bên và vét hạch chậu ngoài, tạo hình dương vật bằng vạt đùi trước ngoài cuống mạch liền.

 

Sau phẫu thuật, sức khoẻ anh H. hồi phục tốt.

 

Theo Lê Hương

Sài Gòn tiếp thị