Tưởng mắc bệnh trĩ, ai ngờ bị xương cá đâm thủng ống hậu môn

(Dân trí) - Chiều 12/3, bác sĩ La Văn Phú, Trưởng khoa ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, ông vừa nội soi lấy thành công đoạn xương cá dài 2cm, đi qua ống tiêu hóa, đâm thủng thành ống hậu môn cho một nam thanh niên

Xương cá lấy ra từ hậu môn của nam thanh niên
Xương cá lấy ra từ hậu môn của nam thanh niên

Nam bệnh nhân khai, cách đây khoảng 2 ngày, anh bị đau âm ĩ ở vùng hậu môn nên cứ nghĩ mình bị mắc bệnh trĩ. Sau đó, đã ra tiệm thuốc tây, mua thuốc trị bệnh trĩ về uống. Sau khi uống vào nam thanh niên này bị đau hậu môn dữ dội hơn nên mới đến bác sĩ để thăm khám.

Qua thăm khám và soi ống hậu môn, bác sĩ phát hiện xương cá đâm xuyên thành ống hậu môn ngay đường lược. Sau đó, bác sĩ gắp ra một xương cá dài 2cm. Sau khi gắp xương cá bệnh nhân đỡ đau hơn rất nhiều.

Theo BS Phú, đây là trường hợp may mắn vì sau khi nuốt xương theo ống tiêu hóa đi xuống hâu môn rồi gây biến chứng. Nhiều trường hợp không may bị xương đâm thủng thực quản, dạ dày, ruột... gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Hoàng Tùng