Cần Thơ:

Tức tốc đưa con nhập viện sau khi đàn gà nhà chết vì cúm A/H5N1

(Dân trí) - Nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, sau khi đàn gà nhà ông Tâm bị chết do cúm A/H5N1, gia đình ông cũng tức tốc đưa con trai Phan Đức Nhật (5 tuổi) nhập viện do bị sốt, viêm hô hấp.

Sáng 13/12 nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cũng cho biết, sau khi đàn gia cầm của ông Phan Đức Tâm (xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai) bị chết do dương tính với cúm A/H5N1 thì bé Phan Đức Nhật (5 tuổi) con trai của ông Tâm bị sốt, viêm hô hấp, nghi ngờ nhiễm cúm nên người nhà đã tức tốc đưa bé đến bệnh viện.
 
Tại đây bệnh nhân được cách ly điều trị, theo dõi đúng quy trình hướng dẫn, tuy nhiên kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bé âm tính với cúm A/H5N1 và được xuất viện, chẩn đoán chỉ bị viêm hô hấp thông thường.
 
Trước đó, đàn gia cầm 245 con gà của hộ ông Tâm  bị chết. Chi cục thú y Cần Thơ đã đến lấy mẫu kiểm tra, kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút cúm A/H5N1. Ngay sau khi có kết quả, cán bộ thú y đã tiến hành tiêu hủy 245 con gia cầm (trong tổng đàn 480 con gà tàu và vịt) mắc cúm đồng thời phun thuốc tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực này. Chi cục đã triển khai khoanh vùng để phun thuốc khử trùng, tiêu độc khu vực chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn xã Trường Xuân A và 2 xã giáp ranh Trường Xuân B, Đông Bình và triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Phạm Tâm