Cần Thơ:

Truyền 23 đơn vị máu cứu sản phụ bị băng huyết ồ ạt

(Dân trí) - Ngày 17/5, nguồn tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống sản phụ bị băng huyết ồ ạt sau sinh.

Sản phụ T. đã qua cơn ngay kịch và chờ ngày xuất viện
Sản phụ T. đã qua cơn ngay kịch và chờ ngày xuất viện

Cụ thể, lúc 3h45’ngày 11/5, sản phụ P.T T. (34 tuổi), quê Bạc Liêu, sinh thường 1 bé gái khỏe mạnh nặng 3,8kg Tuy nhiên, sau sinh khoảng 1 giờ, bệnh nhân bị băng huyết ồ ạt.

Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức, cấp cứu truyền máu, vừa tiến hành phẫu thuật cắt tử cung bán phần để cầm máu nhằm bảo toàn tính mạnh cho bệnh nhân. Trong quá trình cấp cứu, do băng huyết nặng, bệnh nhân phải truyền tổng cộng 23 đơn vị chế phẩm máu.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo ekip phẫu thuật, đây là trường hợp vô cùng khẩn cấp vì bệnh nhân đã mất máu quá nhiều, nếu không xử trí đúng và kịp thời có thể dẫn đến tử vong do thiếu máu và rối loạn đông máu.

Phạm Tâm