Trung tâm cấp cứu phía tây Sài Gòn đi vào hoạt động

(Dân trí) - Nhằm ứng cứu kịp thời với tình trạng bệnh tật, tai nạn xảy ra, tận dụng thời gian vàng cho người bệnh, Trung tâm cấp cứu 115 khu vực phía Tây Sài gòn đã chính thức đi vào hoạt động.

 

Trung tâm cấp cứu được đặt tại bệnh viện Đa khoa Bình Tân
Trung tâm cấp cứu được đặt tại bệnh viện Đa khoa Bình Tân

Dân cư đông, địa bàn rộng, tai nạn và các loại bệnh cấp tính thường xuyên xảy ra khiến ngành y tế thành phố chưa hoàn thành được nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện cho cộng đồng. Hầu hết người bị tai nạn, bệnh tật cần cấp cứu hiện nay đang phải tự tìm đến bệnh viện bằng các phương tiện xe gắn máy, xe taxi… Thiếu sự hỗ trợ của trang thiết bị và chuyên môn y tế, nhiều người đã tử vong trên đường vào viện.

Nhằm tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngày 30/9 Sở Y tế thành phố đã chính thức ra mắt Trung tâm cấp cứu 115 khu vực Bình Tân. Trung tâm được đặt tại bệnh viện Đa khoa Bình Tân với 2 đội ứng cứu y tế và 2 xe cấp cứu chuyên dụng làm nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện.

Đây là đơn vị sẽ đảm nhận nhiệm vụ ứng cứu người bệnh cho các quận huyện tại khu vực phía tây thành phố gồm Bình Tân, quận 6, quận12, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh.

Trung tâm cấp cứu 115 khu vực Bình Tân là đơn vị thứ 2 sau Trung tâm cấp cứu 115 khu vực nội thành thiết lập tại bệnh viện Sài Gòn. Sở Y tế cho biết sắp tới, sẽ lập thêm 3 đơn vị tương tự tại các cửa ngõ của thành phố.

Vân Sơn