Trung Quốc: Thủy ngân “chảy ra” từ người bé 5 tuổi

(Dân trí) - Cảnh sát thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông báo đang điều tra về trường hợp ngộ độc thủy ngân nặng trên một bé trai 5 tuổi.

 

Kết quả chụp X-quang phần hông của bé Yu

Kết quả chụp X-quang phần hông của bé Yu

 

Cậu bé Yu Jiangyue hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Giải phóng quân Nhân dân 307 ở Bắc Kinh. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy nồng độ thủy ngân trong máu của bệnh nhi này cao gấp 200 lần bình thường và trong nước tiểu cao gấp 10.000 lần bình thường.

 

Cảnh sát quận Quan Độ, Côn Minh cho biết đã cử người tới Bắc Kinh để thẩm vấn người nhà và các bác sĩ đang điều trị cho bé, nhưng vụ việc vẫn chưa có tiến triển.

 

Bố của Yu Jiangyue cho biết lần đầu tiên gia đình phát hiện thấy thủy ngân trong dịch chảy ra từ người em vào khoảng một năm rưỡi trước. Từ đầu năm nay, bé bắt đầu ồm nặng và đã bị sốt hơn một tuần. Bé cũng có hai khối mụn lớn ở mông và khi nặn những khối mụn này thì thấy “chất có màu như bạc” ở trong.

 

“Chúng tôi đã đưa ngay cháu đến bệnh viện, và chụp X quang cho thấy có đầy thủy ngân ở khắp người cháu, nhất là ở dạ dày”, bố Yu Jiangyue.

 

Bố em cho biết đã có lần em nói rằng một sinh viên thực tập tại nhà trẻ đã cho thủy ngân vào thức ăn của em. Ông cho rằng bé Yu Jiangyue không thể nhận thủy ngân từ bất kỳ ai khác.

 

“Chúng tôi luôn ở bên cháu, trừ lúc cháu ở trường”.

 

Đầu tiên gia đình đã đưa bé đi khám tại Bệnh viện Trường Đại học Côn Minh, tại đó các xét nghiệm đã cho thấy một lượng lớn kim loại lỏng tập trung ở nhiều bộ phận trong cơ thể em.

 

Tuy nhiên, bệnh viện không có cách điều trị nào vì các bác sĩ lo ngại rằng việc phẫu thuật có thể khiến thủy ngân chảy vào vết mổ và gây nhiễm trùng nặng. Sau đó gia đình chuyển bé đến một bệnh viện ở Quảng Châu, song tại đây các bác sĩ cũng bó tay. Cuối cùng, người nhà đưa bé vào bệnh viện ở Bắc Kinh.

 

Mẹ bé, hiện đang ở cùng trong bệnh viện, cho biết tình trạng của bé ổn định và bệnh viện dự kiến sẽ tiến hành mổ vào hôm thứ Ba, tuy nhiên ca mổ đã bị hoãn lại.

 

Phía bệnh viện từ chối trả lời báo chí và cho biết cảnh sát yêu cầu chưa công bố gì vào thời điểm này.

 

Thủy ngân là một kim loại nặng độc và có màu trắng bạc thường được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và khí áp kế, có thể gầy tổn hại nghiêm trọng cho các cơ quan trong cơ thể, nhất là thận và gan.

 

“Nếu thủy ngân có trong mô cơ, có thể hút nó ra khỏi cơ thể thông qua phẫu thuật. Còn nếu ở trong các cơ quan nội tạng thì chỉ có thể loại bỏ chất này ra ngoài bằng thuốc”, Wang Yue, bác sĩ giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Chaoyang Bắc Kinh cho biết.

 

“Khó khăn của việc điều trị phụ thuộc vào thời gian thủy ngân nằm trong cơ thể và bộ phận bị ảnh hưởng”.

 

Cẩm Tú

Theo Asiaone